(NB&CL) Trong Công điện 128/CĐ-TTg ngày 6/8/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí và thí điểm, tiến tới bỏ cơ chế “room” tín dụng từ năm 2026. Quyết định này được đánh giá là bước ngoặt trong điều hành chính sách tiền tệ, thay đổi cách thức phân bổ vốn cho nền kinh tế.
(CLO) Về room tín dụng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, trong ngắn hạn đây vẫn là 1 công cụ quản lý, tăng room tín dụng trong giai đoạn hiện nay là cần thiết. Đối với những ngân hàng đang hoạt động hiệu quả, cần được tăng room để tăng cường vốn cho nền kinh tế.
(CLO) Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, năm 2025 tiếp tục đổi mới biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng và triển khai lộ trình giảm dần và tiến tới xóa bỏ việc điều hành phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng, nỗ lực đạt tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống dự kiến 16%.
(CLO) Ngân hàng Nhà nước vừa ra thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các tổ chức tín dụng với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%, thấp hơn mục tiêu 14%-15% đặt ra hồi đầu năm.
(CLO) Theo giới chuyên gia, động thái Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây tiếp tục cấp 1,5 - 2% tăng trưởng tín dụng, về cơ bản vẫn nằm trong tổng lượng trần tín dụng 14% theo mục tiêu của năm nay, chứ không làm tăng thêm lượng tiền.
(CLO) Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
(CLO) Ngoài việc đơn hàng và thị trường sụt giảm ở nhiều ngành, doanh nghiệp còn gặp thách thức đặc biệt lớn về tiếp cận nguồn vốn để duy trì sản xuất, kinh doanh.
(CLO) Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, dù công cụ hạn mức tín dụng là biện pháp hành chính không hoàn hảo nhưng vẫn có hiệu quả nên chưa thể loại bỏ trong ngắn hạn.
(CLO) Là một trong các ngân hàng thương mại vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phân bổ thêm hạn mức tín dụng, MB sẽ “nhanh chóng giải ngân trong vòng một tháng, tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên, cần thiết để phục hồi kinh tế”.
(CLO) Thực tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của Việt Nam. Nếu không giải quyết vấn đề cho vay tín dụng thì các doanh nghiệp và hộ kinh doanh này sẽ có nguy cơ phá sản.
(NB&CL) Dù chưa hết nửa năm 2021, nhưng bộ phận tín dụng của một số ngân hàng đã đến chu kỳ “ngồi chơi xơi nước”… chờ “lệ làng”. Trước thực trạng này, các chuyên gia kinh tế cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên để các ngân hàng “liệu cơm gắp mắm”.