Phường Kiến An, Hải Phòng tổ chức Ngày hội hạnh phúc

(CLO) Ngày 29/4, UBND phường Kiến An (Hải Phòng) tổ chức Hội nghị công bố chuỗi sự kiện văn hóa – kinh tế đặc sắc mang tên "Kiến An - Ngày hội Hạnh phúc 2026".
20260429_161834.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Diễn ra từ ngày 10/5 đến 16/5/2026, đây không chỉ là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố Hải Phòng trong tháng 4 và tháng 5, mà còn được đánh giá là bước đi đột phá mang tầm chiến lược trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân và thí điểm mô hình phát triển kinh tế mới tại địa phương.

​Điểm nhấn quan trọng nhất của chuỗi sự kiện là lễ khánh thành dự án vườn hoa Hồ Hạnh Phúc – một công trình không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, hiện đại.

20260429_161847.jpg
Ông Nguyễn Phong Doanh - Chủ tịch UBND phường Kiến An phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phong Doanh - Chủ tịch UBND phường Kiến An khẳng định: Mục tiêu của địa phương không dừng lại ở việc tổ chức một lễ hội thuần túy hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 và chào mừng các ngày lễ lớn. Thông qua việc quy hoạch 54 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, công nghệ số và ẩm thực vùng miền, phường đang chủ động thực hiện thí điểm mô hình kinh tế ban đêm.

Đây là giải pháp thực tiễn nhằm kích cầu tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương và là tiền đề quan trọng để quy hoạch các tuyến phố đi bộ, không gian văn hóa bền vững trong tương lai.

20260429_171052.jpg
Ông Nguyễn Thiện Kim - Phó Bí thư thường trực phường Kiến An phát biểu tại hội nghị.

​Dưới góc độ xây dựng Đảng và chính quyền, ông Nguyễn Thiện Kim - Phó Bí thư thường trực phường Kiến An, đã chia sẻ tầm nhìn sâu sắc về giá trị nhân văn của sự kiện. Ông nhấn mạnh rằng việc định vị thương hiệu “Kiến An - Điểm đến Hạnh phúc” (Kien An Happy Fest 2026) chính là sự cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy về việc lấy người dân làm trung tâm của mọi sự phát triển.

Theo ông Kim, mỗi đêm hội – từ âm nhạc truyền thống “Nhịp phách Kiến An” đến các chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế – đều hướng tới mục tiêu bồi đắp đời sống tinh thần, tạo dựng niềm tin và niềm tự hào trong quần chúng nhân dân.

20260429_173233.jpg
Vườn hoa Hạnh phúc sẽ được khánh thành trong ngày hội hạnh phúc. Nhiều hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra tại đây.

​Với sự chuẩn bị công phu, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác truyền thông, ​"Kiến An - Ngày hội Hạnh phúc 2026" hứa hẹn sẽ là một đại tiệc văn hóa đa sắc màu với 7 đêm hội liên tiếp, từ các chương trình nghệ thuật truyền thống "Nhịp phách Kiến An" đến những đêm nhạc trẻ trung, hiện đại và các tiết mục giao lưu quốc tế từ Đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Với quy mô dự kiến thu hút hơn 1 triệu lượt khách, sự kiện không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn khẳng định vị thế của Kiến An như một điểm đến an toàn, thân thiện và tràn đầy sức sống.

Sự đồng lòng của chính quyền, sự say sưa của đội ngũ cán bộ công chức và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp chính là bảo chứng cho thành công của một mô hình phát triển mới: lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cho sự tăng trưởng của đô thị trong kỷ nguyên mới.

"Kiến An - Ngày hội Hạnh phúc 2026" khẳng định vị thế của Kiến An như một đô thị năng động, thân thiện và tràn đầy sức sống trong dòng chảy phát triển chung của quốc gia.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: