Thấy gì từ việc Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng thêm 2%?

(CLO) Theo giới chuyên gia, động thái Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây tiếp tục cấp 1,5 - 2% tăng trưởng tín dụng, về cơ bản vẫn nằm trong tổng lượng trần tín dụng 14% theo mục tiêu của năm nay, chứ không làm tăng thêm lượng tiền.

Mới đây, NHNN đã có quyết định chỉ tiêu tín dụng dụng định hướng năm 2022 (nới room tín dụng) thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo NHNN, việc mở rộng tín dụng đi đôi với việc kiểm soát rủi ro kỳ hạn để đảm bảo thanh khoản, an toàn hoạt động, đảm bảo khả năng chi trả cho doanh nghiệp và người dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

thay gi tu viec ngan hang nha nuoc noi room tin dung them 2 hinh 1

Theo giới chuyên gia, động thái NHNN mới đây tiếp tục cấp 1,5 – 2% tăng trưởng tín dụng, về cơ bản vẫn nằm trong tổng lượng trần tín dụng 14% theo mục tiêu của năm nay, chứ không làm tăng thêm lượng tiền.

Nhận định về vấn đề này, TS Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế cho biết: Có hai điều đáng chú ý từ việc NHNN nới room tín dụng. 

Thứ nhất, với chính sách tiền tệ, Việt Nam vẫn kiên định là để giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn của hệ thống tài chính và trong chừng mực nhất định có thể hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh. Để đạt được mục tiêu ấy trong bối cảnh rất nhiều áp lực như hiện nay, cần phải có tính linh hoạt, phù hợp với hiện tại.

Thứ hai, áp lực từ bên ngoài tuy có tăng trong quý II, song đã giảm trong thời gian gần đây như là lạm phát toàn cầu đã qua đỉnh, lãi suất giảm, trong khi trong nước các điều kiện thanh khoản của ngân hàng đã giảm.

“Tôi nhấn mạnh rằng, 2 điểm đối với việc nới room, đó là vừa kết nối, bắt liền mạch cho mức tín dụng năm 2023 với tinh thần xác định là linh hoạt, song cũng vừa đảm bảo các điều kiện thanh khoản cho hệ thống các ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp sao cho đúng đích”, ông Võ Trí Thành nói.

Một số câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao lãi suất quá cao, ông Võ Trí Thành cho rằng, lãi suất cao là cực chẳng đã chúng ta phải thực hiện do các áp lực từ bên ngoài để đảm bảo ổn định hệ thống. 

“Vì hiện nay thanh khoản các ngân hàng rất kém, đa số là vay trung hạn cho bất động sản, nên lãi suất phải tăng vì hai lý do: lãi suất điều hành tăng hai lần và thanh khoản có khó khăn. Việc nới room là do điều kiện thanh khoản cũng có phần tốt hơn”, ông Thành nhấn mạnh.

Trong khi đó, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế đánh giá: Động thái NHNN mới đây tiếp tục cấp 1,5 - 2% tăng trưởng tín dụng, về cơ bản vẫn nằm trong tổng lượng trần tín dụng 14% theo mục tiêu của năm nay, chứ không làm tăng thêm lượng tiền. Có ba lý do khiến NHNN đưa ra quyết định nới room tín dụng vào thời điểm này. 

Thứ nhất, đó là áp lực từ bên ngoài như các chỉ số về lạm phát, tỷ giá… đã giảm, đồng USD trong tháng vừa qua đã mất giá khoảng 3,5%. 

Thứ hai, trong nước, chỉ số lạm phát đã được kiểm soát tương đối tốt, theo dự báo thì năm nay chỉ khoảng 3,3%. 

Thứ ba, áp lực về tăng tỷ giá của Việt Nam đã giảm nhiệt so với giai đoạn trước đó, tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện, tức là người dân đã bắt đầu quay lại hệ thống ngân hàng để gửi nhiều hơn so với giai đoạn trước. 

Thêm vào đó, nhu cầu về vốn của thị trường gồm cả người dân (tiêu dùng) và doanh nghiệp (sản xuất) vào dịp cuối năm rất lớn, nên việc cấp thêm tín dụng sẽ đáp ứng thêm được về thanh khoản, về vốn để duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đây là điều rất cần thiết.

“Do đó, động thái này là phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”, ông Lực nói.

Cũng theo TS Cấn Văn Lực, có vấn đề đặt ra là sau khi nới room tín dụng thì dòng vốn sẽ đổ vào lĩnh vực ưu tiên nào. Thực tế, hiện nay, nhiều hồ sơ tín dụng vẫn đang nằm chờ, lượng khách hàng cần vốn rất lớn…

Nên với việc nới room, lượng vốn tín dụng khoảng gần 200.000 tỷ đồng này được cấp ra thì khả năng hấp thụ sẽ rất lớn và chủ yếu đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng mà chúng ta mong muốn, bởi vì hiện nay không có tổ chức tín dụng nào muốn dùng số tiền đó để cho vay việc mang tính chất đầu cơ, rủi ro vì những thách thức và rủi ro năm tới là tương đối cao. 

Một vấn đề khác mà dư luận quan tâm là việc nới room nói trên có tác động đến lạm phát hay không thì như trên đã nói, với lượng tiền cấp ra thị trường khoảng gần 200.000 tỷ đồng không phải là quá lớn so với khối lượng tiền khổng lồ đầu tư toàn xã hội. 

Khả năng hấp thụ vốn hiện nay trên thị trường được đánh giá sẽ tương đối tốt cộng với chỉ số lạm phát năm nay đươc kiểm soát sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến lạm phát và các chỉ số ổn định kinh tế vĩ mô. 

“Năm tới, áp lực lạm phát được dự báo tăng cao hơn, ở mức khoảng 4 - 4,5%, song vẫn là ở mức chấp nhận được”, TS Cấn Văn Lực cho biết.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: