Trạm bảo vệ rừng cô độc trên “ốc đảo” Sê San

Trạm bảo vệ rừng cô độc trên “ốc đảo” Sê San

(CLO) Nằm cô độc giữa “ốc đảo” Sê San là chốt bảo vệ rừng Đăk Ly thuộc BQL RPH Ia Ly (Gia Lai) – nơi những người lính gác rừng ngày đêm bám trụ giữa đại ngàn. Thiếu thốn trăm bề, có lúc phải lấy lá rừng làm thức ăn, nước suối làm thức uống nhưng họ vẫn miệt mài tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt hàng nghìn ha rừng bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu với màu xanh đại ngàn.
Gia Lai: Từ mối tình thời sinh viên đến lời hẹn ước giữ rừng giữa đại ngàn của đôi vợ chồng trẻ

Gia Lai: Từ mối tình thời sinh viên đến lời hẹn ước giữ rừng giữa đại ngàn của đôi vợ chồng trẻ

(CLO) Nghe theo tiếng gọi của trái tim và tình yêu dành cho đại ngàn, anh Trần Quang Ngọc (SN 1989, trú phường An Phú, Gia Lai) đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác -nghề giữ rừng. Suốt nhiều năm qua, anh cùng vợ là chị Võ Thị Phượng đã lặng lẽ đồng hành trên những cung đường tuần tra giữa núi rừng, cùng nhau vượt qua muôn vàn gian khó với lời hẹn ước giản dị nhưng bền bỉ giữ cho những cánh rừng mãi xanh.
Tan hoang rừng biên giới Gia Lai, nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ

Tan hoang rừng biên giới Gia Lai, nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ

(CLO) Hơn 2.000m2 rừng tự nhiên ở xã biên giới Ia Puch (tỉnh Gia Lai) bị các đối tượng tàn phá. Hàng chục cây gỗ lớn bị đốn hạ, xẻ hộp mang ra ngoài tiêu thụ. Bên cạnh đó còn nhiều cây rừng chưa kịp vận chuyển ra ngoài, nằm ngổn ngang tại hiện trường.
Phú Thọ: Phát triển rừng bền vững

Phú Thọ: Phát triển rừng bền vững

(CLO) Trong thời gian qua, Phú Thọ đang từng bước biến rừng thành “ngân hàng xanh”, vừa bảo vệ môi trường, vừa thúc đẩy kinh tế địa phương.
Hà Tĩnh: Phê bình huyện Nghi Xuân vì để doanh nghiệp xây dựng 130 container ‘mọc’ trên đất rừng phòng hộ

Hà Tĩnh: Phê bình huyện Nghi Xuân vì để doanh nghiệp xây dựng 130 container ‘mọc’ trên đất rừng phòng hộ

(CLO) Ngày 20/3, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Chủ tịch Hà Tĩnh vừa có văn bản phê bình huyện Nghi Xuân và các đơn vị liên quan vì để doanh nghiệp xây dựng hạng mục sai phép trên đất rừng phòng hộ, tại dự án “Quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển tại xã Xuân Thành".
Đại biểu Quốc hội: Diện tích rừng tăng từ 9 lên 14 triệu là đáng phấn khởi, nhưng con số này rất “vô lý”!

Đại biểu Quốc hội: Diện tích rừng tăng từ 9 lên 14 triệu là đáng phấn khởi, nhưng con số này rất “vô lý”!

(CLO) “Mỗi một kỳ họp chúng ta liên tục nghe những dự án, công trình liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trong đó có rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên. Do vậy con số 14 triệu không thể là diện tích rừng tự nhiên tăng lên được”.