Điều tra, xác minh làm rõ vụ hủy hoại 4.000 cây giống trồng rừng phòng hộ

(CLO) Có 4.000 cây giống (chủng loại bạch đàn) được chuẩn bị để trồng rừng phòng hộ tại huyện Chư Prông (Gia Lai) đã bị các đối tượng phá hoại hoàn toàn không thể phục hồi.

Ngày 19/7, UBND xã Ia Mơ đã có báo cáo UBND huyện Chư Prông để chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra, xác minh làm rõ vụ hủy hoại cây giống phục vụ trồng rừng trên địa bàn.

Trước đó, thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur vận chuyển cây giống đến tại vị trí trồng rừng. Đến sáng 3/7, tổ liên ngành tuần tra rừng phát hiện tại tiểu khu 1003 (xã Ia Mơ), có 4.000 cây giống (chủng loại bạch đàn) được chuẩn bị để trồng rừng đã bị phá hoại hoàn toàn.

dieu tra xac minh lam ro vu huy hoai 4000 cay giong trong rung phong ho hinh 1

Có 4.000 cây giống (chủng loại bạch đàn) được chuẩn bị để trồng rừng đã bị phá hoại hoàn toàn

Mới đây, tại vị trí cây giống bị phá hoại, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng ngăn cản việc dọn đất để trồng rừng. Hai đối tượng cho rằng, mình đã mua lại đất của người dân ở khu vực này. Tổ công tác đã mời 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại đây, 2 đối tượng cho biết, đất phát dọn trồng rừng đã được các đối tượng mua lại của một số người dân với tổng diện tích 7,8 ha. Được biết, vị trí cây giống bị phá hoại thuộc đất lâm nghiệp bị người dân lấn chiếm.

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Chư Prông cũng đã có văn bản giao Công an huyện chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng phá hoại cây giống phục vụ trồng rừng theo quy định của pháp luật. Qua đó, báo cáo UBND huyện kết quả điều tra, xác minh vụ việc trước ngày 20/7.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: