120 cây thông trong rừng phòng hộ ở Huế bị phá hoại

(CLO) 120 cây thông nhựa thuộc khu rừng phòng hộ tại phường Thủy Xuân, TP. Huế vừa bị kẻ xấu khoan lỗ, đổ hóa chất, dẫn đến chết khô hàng loạt.

Ngày 22/8, Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong cho biết, hàng loạt cây thông thuộc quy hoạch rừng phòng hộ tại Tiểu khu 155, phường Thủy Xuân (TP. Huế) do công ty quản lý có độ tuổi từ 30 năm đến 40 năm bị vàng lá, thân bị đục có nguy cơ chết khô.

z6933779732026_a18bd9be06ede37949a1898acbb80c45.jpg
Hàng trăm cây thông phòng hộ ở Huế bị khoan lỗ, đổ hóa chất hủy hoại. Ảnh: Vi Thảo

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận, tại khoảnh 4, thuộc tiểu khu 155 có 29 cây thông trồng từ năm 1980 bị khoan lỗ, đổ thuốc. Trong khi đó, tại khoảnh 6, có 91 cây thông trồng từ năm 1994 cũng bị hủy hoại tương tự. Dung dịch màu trắng vẫn đang rỉ ra từ các lỗ, nhiều cây đã khô cành, vàng lá, đang chết dần và không thể phục hồi.

Sau khi phát hiện, đơn vị đã lập biên bản hiện trường, báo cáo Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm và UBND phường Thủy Xuân. Theo ông Ngô Thành, Phó Giám đốc công ty, đây là hành vi phá hoại có chủ đích, xem thường pháp luật với quy mô lớn. Hiện chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2025, tại khoảnh 1, tiểu khu 154 cũng thuộc địa bàn phường Thủy Xuân, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cây thông nhựa hàng chục năm tuổi cũng bị chết khô. Những cây này cũng có dấu hiệu bị khoan lỗ và đổ hóa chất, nằm dọc đường lên lăng vua Khải Định. Toàn bộ diện tích rừng thông bị phá hoại thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, có chức năng bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai cho khu vực đồi núi phía Tây Nam thành phố Huế.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: