Gia Lai: Hơn 8ha rừng tự nhiên bị “cạo trọc, đốt sạch”

(CLO) Kiểm tra diện tích rừng các hộ dân nhận khoán bảo vệ tại xã Ia Pia (Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện hơn 8ha rừng tự nhiên đã bị “phá trắng”.

Ngày 7/2, UBND xã Ia Pia cho biết, đơn vị vừa có báo cáo về vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

z7510014431885_dadd4159208a0f7c7da72802e74c6a5c.jpg
Hơn 8ha rừng tự nhiên ở Ia Pia bị "phá trắng" (ảnh T.H)

Trước đó, nhằm phục vụ công tác bàn giao trên thực địa diện tích rừng và đất lâm nghiệp giữa xã Ia Ga cũ và xã Ia Pia mới; đồng thời kiểm tra lại toàn bộ diện tích các hộ dân nhận giao khoán rừng năm 2021, 2022 có đơn xin trả lại diện tích đã nhận giao khoán, UBND xã Ia Pia đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường diện tích rừng của các hộ gia đình nhận giao rừng năm 2021 và năm 2022.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện 4 hộ gia đình để xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật với tổng diện tích rừng bị hủy hoại là 8,14 ha, chủ yếu là rừng gỗ tự nhiên nghèo, nghèo kiệt và rừng phục hồi.

Hiện trạng các khu vực rừng bị tác động đã bị trồng cây lâu năm, cây nông nghiệp như xà cừ, mì, lúa hoặc đang trong quá trình tái sinh. Tại thời điểm kiểm tra, chưa xác định được đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm.

Sau khi lập biên bản vi phạm, các lực lượng chức năng thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc để Kiểm lâm khu vực Chư Prông tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, nếu có dấu hiệu hành vi tội phạm thì khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

z7510015567205_745e77c032ab654445d38e555af6b2d1.jpg
Nhiều diện tích rừng bị "cạo trọc, đốt sạch" (ảnh T.H)

Liên quan đến vụ hủy hoại rừng nói trên, Viện KSND Khu vực 8 – Gia Lai cũng đã phối hợp tham gia khám nghiệm hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: