Hàng nghìn ha rừng tự nhiên ở biên giới Gia Lai 'thoát án tử'

(CLO) Bộ NN&PTNT thống nhất với đề nghị của tỉnh Gia Lai, giữ lại hơn 4.700 ha rừng tự nhiên, đảm bảo mục đích phát triển, bảo vệ biên giới. Ngoài ra, Bộ cũng giao cho Ban 8 phối hợp với tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk rà soát đề xuất điều chỉnh, mở rộng khu tưới thuộc dự án hồ chứa nước Ia Mơr.

Ngày 1/8, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Gia Lai đã trình bày những khó khăn, vướng mắc gặp phải, đặc biệt là trong lĩnh vực lâm nghiệp và các dự án thủy lợi.

Một trong những dự án thủy lợi được quan tâm chính là đại công trình thủy nông Ia Mơr được xây dựng với vốn đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt từ năm 2005 với mong muốn sẽ đưa vùng biên giới của huyện Chư Prông (Gia Lai) và một phần của huyện Ea Súp (Đăk Lăk) phát triển về kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh.

hang nghin ha rung tu nhien o bien gioi gia lai thoat an tu hinh 1

Đại công trình thủy nông 3.000 tỷ (hồ chứa nước Ia Mơr)

Theo thiết kế, công trình hồ thủy lợi Ia Mơr có diện tích mặt nước hơn 2.800ha, là một trong những đại công trình thủy lợi của Tây Nguyên. Khi hoàn thành, công trình thủy lợi này sẽ tạo nguồn cấp tưới cho hơn 14.000ha đất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai và 4.000ha đất nông nghiệp của huyện Ea Súp. Năm 2018, đập thủy lợi Ia Mơr hoàn thành, chặn dòng tích nước.

Tuy nhiên, sau khi hồ thủy lợi hoàn thành nhưng vùng tưới không bảo đảm như thiết kế. Cụ thể, theo thiết kế, diện tích vùng tưới của hồ thủy lợi Ia Mơr tại Gia Lai là 8.500 ha. Đến nay, phần diện tích vùng tưới còn thiếu so với thiết kế hơn 4.800 ha, trong đó có hơn 4.700 ha là đất lâm nghiệp chưa thể chuyển đổi.

Để thực hiện dự án, hàng nghìn ha rừng này được quy hoạch chuyển đổi nhằm xây dựng công trình, kênh dẫn và làm vùng tưới. Thế nhưng việc chuyển đổi đất rừng sang đất nông nghiệp để làm vùng tưới cho thủy lợi đã có nhiều ý kiến trái chiều. Nếu chuyển đổi sẽ kéo theo hàng nghìn ha rừng khộp tự nhiên ở khu vực biên giới sẽ bị mất.

Vì vậy, sau đó chính quyền tỉnh Gia Lai đã thống nhất không chuyển đổi hơn 4.700 ha rừng tự nhiên thuộc dự án này. Gia Lai cũng đề nghị Bộ NN&PTNT trình cấp có thẩm quyền chuyển vùng tưới sang các diện tích khác, để không ảnh hưởng diện tích đất có rừng tự nhiên mà vẫn đảm bảo vùng tưới cho dự án.

hang nghin ha rung tu nhien o bien gioi gia lai thoat an tu hinh 2

Bộ NN&PTNT thống nhất với tỉnh Gia Lai giữ lại hơn 4.700 ha rừng tự nhiên ở Ia Mơr để phát triển, bảo vệ biên giới

Tại buổi làm việc với Bộ NN&PTNT vào sáng ngày 1/8, UBND Gia Lai tiếp tục đề xuất phương án giữ rừng, không chuyển mục đích sử dụng hơn 4.700 ha rừng tự nhiên để làm khu tưới như phương án ban đầu.

Ông Lê Hồng Linh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT) cho biết: Bộ đã thống nhất với các đề nghị của tỉnh Gia Lai, giữ lại hơn 4.700 ha rừng tự nhiên, đảm bảo mục đích phát triển, bảo vệ biên giới.

Cũng theo ông Linh, Bộ đã giao cho Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 (thuộc Bộ NN&PTNT) chủ trì, phối hợp cùng 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk rà soát đề xuất điều chỉnh, mở rộng khu tưới thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr.

Khi có kết quả chính thức, Bộ sẽ phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh, mở rộng khu tưới của dự án. Trong đó, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh trong trung hạn 2026-2030, bảo đảm phát huy mục tiêu, nhiệm vụ dự án đã đề ra.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: