Nghiên cứu hé lộ tinh tinh cũng có thói quen 'nhậu'

(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy tinh tinh trong tự nhiên thường xuyên ăn trái cây lên men cùng nhau, qua đó vô tình hấp thụ một lượng cồn đáng kể.

Theo một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Science, việc tiêu thụ cồn là một phần thường xuyên trong chế độ ăn uống tự nhiên của tinh tinh.

Screenshot 2025-09-28 205946
Một tinh tinh mẹ đang bế con ăn quả sung ở Vườn quốc gia Kibale, Uganda. Ảnh: CC BY 4.0

Thói quen không chỉ của loài người

Các nhà nghiên cứu, đứng đầu là Aleksey Maro, đã đo lường và xác nhận rằng khi ăn trái cây lên men, những con tinh tinh này hấp thụ lượng ethanol đáng kể. Lượng cồn hằng ngày mà chúng tiêu thụ được tính toán là tương đương với việc con người uống khoảng một chai bia nhỏ.

Nghiên cứu được thực hiện tại Vườn quốc gia Kibale ở Uganda và Vườn quốc gia Taï ở Bờ Biển Ngà. Tại đây, các nhà khoa học đã kiểm tra 20 loại trái cây phổ biến nhất trong khẩu phần ăn của tinh tinh. Phân tích hóa học cho thấy phần cùi chín của chúng chứa hàm lượng cồn trung bình là 0,3%.

Do một con tinh tinh tiêu thụ khoảng 4,5 kg trái cây lên men mỗi ngày, tổng lượng cồn tích lũy trong cơ thể chúng khoảng gần 14 gram. Nếu tính theo cân nặng khoảng 41 kg của chúng, lượng cồn này tương đương với mức một người đã uống hơn nửa lít bia.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc uống rượu thường xuyên không đơn thuần là một hiện tượng văn hóa của loài người, mà còn có thể có nguồn gốc tiến hóa sâu xa, bắt đầu từ hành vi của những loài linh trưởng họ hàng gần với chúng ta.

Nghiên cứu này đồng nhất với kết quả của một nhóm khác từ Đại học Exeter, công bố vào mùa xuân vừa qua, khi họ cũng quan sát thấy tinh tinh thường cùng nhau ăn trái cây có cồn tại Vườn quốc gia Rừng Cantanhez ở Guinea-Bissau, Tây Phi.

Một số loại trái cây như quả sa kê được kiểm tra thậm chí có nồng độ cồn lên tới 0,61%. Tuy vậy, vẫn chưa rõ lượng cồn này có khiến tinh tinh bị say hay không.

Bằng cách sử dụng bẫy ảnh, nhóm nghiên cứu đã ghi nhận tổng cộng 70 trường hợp tinh tinh ăn trái cây có cồn, gần như luôn xảy ra theo nhóm. Cả tinh tinh đực, cái và các cá thể ở mọi lứa tuổi đều tham gia vào những "bữa tiệc" này.

Kết quả được công bố trên Current Biology vào tháng 4, khẳng định đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy vượn lớn hoang dã mà không phải con người có hành vi chia sẻ thức ăn chứa cồn.

Lý giải hành vi tiêu thụ cồn ở động vật và con người

Trong thời gian dài, các nhà nghiên cứu đã tin rằng động vật hoang dã hầu như không bao giờ hoặc chỉ vô tình tiêu thụ cồn. Tuy nhiên, quan điểm này đã thay đổi.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Trends in Ecology & Evolution vào đầu năm nay đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ cồn ở các loài vật như khỉ hoang dã, chim chóc và côn trùng thực tế không hề hiếm gặp.

Nhà sinh thái học hành vi Kimberley Hockings cho biết: “Ethanol dồi dào hơn nhiều trong thế giới tự nhiên so với những gì chúng ta từng nghĩ, và hầu hết các loài động vật ăn trái cây có đường sẽ tiếp xúc với một lượng chất này”.

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng cần có thêm các nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ hai điều rằng thực phẩm lên men được chia sẻ vì mục đích gì, và liệu các loài động vật này có cố ý tiêu thụ chất cồn hay không.

Đồng tác giả nghiên cứu nhận định: "Xét về mặt sinh thái, việc say xỉn khi đang leo trèo trên cây hoặc bị động vật săn mồi bao vây vào ban đêm hoàn toàn bất lợi, điều này chẳng khác nào việc bạn tự làm giảm cơ hội di truyền gen của mình".

Tuy nhiên, quan sát này củng cố ý tưởng rằng việc cùng nhau tiêu thụ các thực phẩm chứa cồn là hành vi phổ biến và có thể đã đóng vai trò xã hội quan trọng trong lịch sử lâu dài của loài người.

Anna Bowland, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Về mặt nhận thức, người ta cho rằng cồn có thể kích hoạt hệ thống endorphin và dopamine, tạo ra cảm giác thư giãn, từ đó mang lại lợi ích về mặt xã hội".

Bà nói thêm: "Để kiểm chứng điều này, chúng ta thực sự cần biết liệu ethanol có tạo ra phản ứng sinh lý như vậy trong môi trường tự nhiên hay không".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: