(NB&CL) Xưa nay, khi nói về nghệ thuật biểu diễn, các cụ thường hay nói “Thầy già, con hát trẻ” để chỉ việc hát xướng người trẻ bao giờ cũng có nhiều ưu thế về giọng hát, thanh sắc cũng như sự tươi mới, trẻ trung. Nhưng hiện nay, tình cảnh “thầy già, con hát cũng già” lại đang là thực trạng chung của sân khấu, nhất là với sân khấu truyền thống.
(CLO) “Đông Hồ thế sự” không chỉ đưa tranh dân gian bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống mà còn mở ra không gian đối thoại sống động dành cho khán giả trẻ.
(CLO) Đại nhạc hội lớn nhất từ trước đến nay (Hạ Long Concert 2025) chào mừng 62 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra tại Quảng trường 30/10. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành, trong khi biển người hào hứng xếp hàng nhận vé, khẳng định sức hút vô song của sự kiện "Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai" này.
(CLO) Liên hoan Chèo toàn quốc không chỉ tôn vinh những tài năng nghệ thuật mà còn khuyến khích các đơn vị tìm tòi, đổi mới, nâng cao chất lượng dàn dựng.
(CLO) Sáng 19/8, hội thảo "Sân khấu với hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" được tổ chức tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (CAND).
(CLO) Khi chum, vại, niêu đất,... không chỉ để ngắm nhìn mà còn biết cất lời, hóa âm thanh trên sân khấu hiện đại mang tên 'Gom show' - một ý tưởng độc đáo từ những người trẻ yêu văn hóa Việt, mong muốn thổi hồn truyền thống bằng cách thể hiện mới mẻ, sống động và đầy sáng tạo.
(CLO) Các công nhân đang gấp rút thực hiện những công đoạn cuối cùng ở khán đài trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP HCM để phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
(CLO) Ngày 16/4 tại Hà Nội, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn học, nghệ thuật Thủ đô 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025)".
(CLO) Nhân dịp đầu xuân, các nhà hát và đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tại Trung ương và Hà Nội nhộn nhịp trình làng những chương trình mới, chất lượng, với nhiều sáng tạo đặc sắc, mang đến cho công chúng trải nghiệm thú vị trong năm mới. Mỗi tác phẩm là một lời chào xuân, là khát vọng sống và niềm tin vào một năm mới đầy phấn khởi.
(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; trong đó quy định hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình.
(NB&CL) Sân khấu từng có thời kỳ vàng son, khán giả lần lượt xếp hàng mua vé bởi sàn diễn bám sát những vấn đề nóng hổi của cuộc sống, người xem thấy câu chuyện trong vở diễn là của chính bản thân họ. Thế nhưng, bây giờ sân khấu đang thiếu những kịch mục đa dạng, các nhà hát thích dựng vở lịch sử và dân gian, né tránh những vấn đề nóng bỏng của thời cuộc.
(CLO) Tuồng là một loại hình nghệ thuật sân khấu với ngôn ngữ biểu đạt giàu tính ước lệ và sâu sắc. Thông qua việc khám phá giải mã những nét đẹp độc đáo của Tuồng, dự án "Khai Sắc Tuồng Thanh" là cầu nối tạo không gian giúp khán giả trẻ khám phá và cảm nhận vẻ đẹp ước lệ của Tuồng.
(NB&CL) Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp hè, các đơn vị nghệ thuật lại chuẩn bị những vở diễn, tiết mục mới lạ, hấp dẫn để thu hút thiếu nhi. Năm nay, nhiều nhà hát đã đổi mới từ kịch bản, kỹ thuật biểu diễn đến hợp tác quốc tế để đem đến những kỹ xảo, hình thức biểu diễn mới...
(CLO) Những ngày qua, dư luận không khỏi bức xúc trước việc nhiều người đã có hành vi biến lòng đường thành sân khấu hay điểm check-in. Điều này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiểm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới tai nạn.
(NB&CL) Thừa kịch bản yếu mà thiếu kịch bản hay”- không biết tự bao giờ đã là thực tế mà sân khấu Việt phải đối mặt và cho đến nay vẫn chưa tìm được lối ra.