(CLO) Chỉ từ một nốt mụn bọc ở vùng mông, nam thanh niên 17 tuổi đã rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tổn thương phổi nghiêm trọng và hoại tử diện rộng vùng mông – cùng cụt.
(CLO) Sau khi dự một đám cỗ và ăn thịt lợn không rõ nguồn gốc, điều kiện vệ sinh, anh Đ.K.M (52 tuổi, trú tại Lào Cai) rơi vào tình trạng nguy kịch do nhiễm vi khuẩn não mô cầu.
(CLO) Bị lây thủy đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc gần trong gia đình, anh B.V.H (36 tuổi, trú tại Hưng Yên) đã rơi vào tình trạng nguy kịch do biến chứng viêm phổi ARDS và sốc nhiễm khuẩn, phải điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
(CLO) 47 ngày điều trị là chuỗi ngày căng thẳng nghẹt thở với hơn 200 y lệnh, gần 300 kết quả xét nghiệm, 93 cuộc hội chẩn trong và liên chuyên khoa, cùng 2 ca phẫu thuật sinh tử cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nặng, tụt huyết áp sâu.
(CLO) Từ một tai nạn lao động tưởng chừng đơn giản, một bệnh nhân nam đã rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh, đối mặt cùng lúc với uốn ván toàn thể và sốc nhiễm khuẩn.
(CLO) Chị D.T.L (32 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng viêm mô bào nghiêm trọng, có nguy cơ nhiễm trùng huyết vì nặn mụn sai cách.
(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận nhiều ca thủy đậu biến chứng nặng. Các bệnh nhân là nam giới trẻ, khỏe mạnh, không có bệnh nền, nhập viện kịp thời nhưng vẫn nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.
(CLO) Người bệnh bị gai đâm ở đầm tôm và được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô bào lan tỏa, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng; phải đặt ống nội khí quản, thở máy và lọc máu liên tục, nguy cơ tử vong cao.