Nắng nóng kéo dài từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ

(CLO) Nắng nóng đang xảy ra tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và dọc duyên hải Nam Trung Bộ. Dự báo trong 1-2 ngày tới, các khu vực này tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 8/7, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục ghi nhận nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, một số trạm vượt ngưỡng 38 độ C.

Bắc Bộ và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng có nơi lên tới trên 39 độ C.
Nắng nóng kéo dài từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ trong 1-2 ngày tới (ảnh minh hoạ).

Cụ thể, trạm Hòa Bình (Phú Thọ) ghi nhận 37,8 độ C; Bắc Mê (Tuyên Quang) và Láng (Hà Nội) cùng đạt 38,0 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,0 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 38,2 độ C; Cam Ranh (Khánh Hòa) 37,6 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 55-60%, khiến thời tiết càng thêm oi bức.

Dự báo sang ngày mai (9/7), khu vực Đông Bắc Bộ và phía Tây Phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ ngày 10/7, nắng nóng ở các khu vực này sẽ giảm dần.

Ngày 9-10/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Từ ngày 11/7, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ sẽ dịu dần.

Trung tâm Khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Thời tiết khắc nghiệt cũng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Người dân lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí hơn, tùy thuộc mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Các chuyên gia khuyến cáo hạn chế ra đường vào giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, tránh làm việc ngoài trời quá lâu để bảo vệ sức khỏe.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: