(CLO) Kết luận số 56/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong quản lý nhà, đất tại Phú Thọ. Nổi cộm nhất là những sai phạm hệ thống tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh: từ buông lỏng quản lý, "ngâm" hồ sơ đến tự ý cho mượn hàng nghìn mét vuông đất công trái quy định.
(CLO) Người dân, tổ chức có thể phản ánh qua số điện thoại 0243.629.0196, gửi văn bản trực tiếp đến trụ sở Bộ hoặc thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.
(CLO) Chiều 26/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, với 443/444 đại biểu có mặt tán thành.
(CLO) Một cá nhân trú tại xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) ngang nhiên làm đường bê tông bao quát cả khu ruộng hàng nghìn m2 để xây dựng Famstay trái phép. Mặc dù, chính quyền địa phương liên tục yêu cầu tháo dỡ, khắc phục sai phạm song chủ cơ sở vẫn bất chấp quy định để hoạt động.
(CLO) Cụm công nghiệp tại xã Ea Ral, huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) được kỳ vọng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng đất có dấu hiệu sai mục đích tại đây đang diễn ra khá phức tạp, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quy hoạch, quản lý đất đai và môi trường đầu tư.
CLO) Thay vì xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật, lãnh đạo UBND xã Hải Thọ lại kéo nhau đến đập phá tài sản của người dân vào đúng ngày 28 Tết Nguyên đán, mà không hề lập biên bản, thông báo cưỡng chế, phá dỡ công trình.
(CLO) Được giao hàng nghìn m2 đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp để làm trang trại sản xuất rau, củ, quả; tuy nhiên chủ đầu tư lại góp vốn với một người thứ 3 ngang nhiên xây dựng sân bóng trái phép trên khu đất này.
(CLO) Trường hợp phương án sử dụng đất doanh nghiệp đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề kinh doanh và pháp luật về đất đai hiện hành thì kiên quyết tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật.
(CLO) Ngày 28/8/2024, báo Nhà báo và Công luận đăng bài: “Thừa Thiên Huế: Trạm cân trái phép, ô tô hết hạn đăng kiểm vẫn ngang nhiên hoạt động tại huyện Nam Đông” phản ánh tình trạng các trạm cân thu mua gỗ rừng trồng (cây keo, tràm) hoạt động trái phép và nhiều xe ô tô tải hết hạn đăng kiểm, vẫn ngang nhiên lưu thông, trước sự “ngó lơ” của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.
(CLO) Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, TP Bắc Ninh sẽ di dời, dừng hoạt động các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giấy nằm trong khu dân cư và sử dụng đất sai mục đích trước ngày 31/12/2024.
(CLO) Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, có 3 trạm cân thu mua gỗ rừng trồng (cây keo, tràm) hoạt động trái phép và nhiều xe ô tô tải hết hạn đăng kiểm, vẫn ngang nhiên lưu thông, trước sự 'ngó lơ' của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.
(CLO) Cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong việc sử dụng đất và xây dựng trang trại trên đất tại tiểu khu 113, phường Hương Hồ, TP. Huế thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Đăng Trường - Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
(CLO) Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng loạt trạm cân thu mua keo tràm hoạt động trái phép trước sự 'ngó lơ' của chính quyền địa phương.
(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị trong Báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 cần bổ sung số liệu, thực trạng về vấn đề đất nông nghiệp để hoang hóa, sử dụng đất sai mục đích, giao đất không thu tiền sử dụng đất…
(CLO) Hàng nghìn mét vuông đất cây xanh, đất làm bãi đỗ xe tĩnh thuộc Dự án Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Bát Tràng đã bị “biến tướng” xây dựng nhà xưởng, cửa hàng trưng bày sản phẩm làng nghề suốt nhiều năm qua nhưng không bị xử lý, thậm chí còn được "hợp thức hóa" để tồn tại.
(CLO) Trước hành vi xây dựng khu du lịch trái phép trên đất nông nghiệp của Công ty TNHH Hạt điều Cao Phát. Thay vì xử lý vi phạm của doanh nghiệp, lãnh đạo UBND huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) lại có dấu hiệu bao che cho sai phạm tồn tại.