“Hô biến” đất cây xanh thành nhà xưởng, cửa hàng trưng bày sản phẩm làng nghề Bát Tràng

(CLO) Hàng nghìn mét vuông đất cây xanh, đất làm bãi đỗ xe tĩnh thuộc Dự án Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Bát Tràng đã bị “biến tướng” xây dựng nhà xưởng, cửa hàng trưng bày sản phẩm làng nghề suốt nhiều năm qua nhưng không bị xử lý, thậm chí còn được "hợp thức hóa" để tồn tại.

Sai phạm “chồng” sai phạm

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 06/11/2001 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 105/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Làng nghề truyền thống Bát Tràng - huyện Gia Lâm - Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/500.

Việc có khu sản xuất tập trung nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nét đẹp của làng nghề truyền thống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã khiến người dân xã Bát Tràng hết sức vui mừng, ủng hộ. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm, Dự án Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Bát Tràng (Dự án) đã bị biến tướng với hàng loạt sai phạm như: Xây dựng không phép, sai phép; sử dụng đất sai mục đích; phá vỡ quy hoạch Dự án…

ho bien dat cay xanh thanh nha xuong cua hang trung bay san pham lang nghe bat trang hinh 1

Dự án cụm sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng có nhiều sai phạm trong trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích. Đặc biệt là phần đất cây xanh giáp với hành lang cơ đê đã bị "hô biến" thành nhà xưởng, cửa hàng trưng bày sản phẩm làng nghề.

Ngày 21/11/2016, UBND huyện Gia Lâm đã có Kết luận Thanh tra số 07/KL-UBND về trách nhiệm của UBND xã Bát Tràng trong việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng; trách nhiệm của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Bát Tràng trong việc quản lý hoạt động tại Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Bát Tràng nêu rõ: Về đất đai, có 38 ô đất sử dụng sai mục đích (làm xưởng cơ khí, may, sản xuất phân bón, sản xuất đồ nhựa, dịch vụ nhà hàng...); 23 ô chưa xây dựng nhà xưởng để đưa đất vào sử dụng; có dấu hiệu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuê; cho thuê lại trái quy định của pháp luật…

Về trật tự xây dựng, có 36 trường hợp xây dựng không phép, sai phép, vi phạm quy chế đấu giá, điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Cụm sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng. Việc Phòng Quản lý đô thị tham mưu cho UBND huyện cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Giang Long xây nhà xưởng tại ô đất bãi đỗ xe container, kho tàng, khu nguyên liệu tập trung với chiều cao 3 tầng là không đúng quy định; một số giấy phép xây dựng tại các khu A, B vượt mật độ 1% đến 4%...

ho bien dat cay xanh thanh nha xuong cua hang trung bay san pham lang nghe bat trang hinh 2

Các hộ gia đình, cá nhân xây dựng trái phép các công trình trên đất cây xanh được UBND huyện Gia Lâm "cho thuê" đất với giá 58.000 nghìn/1m2/tháng.

Kết luận Thanh tra là vậy nhưng những sai phạm tại Dự án bị xử lý chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.

Đặc biệt, tại Dự án, thời gian vừa qua, hàng nghìn mét vuông đất cây xanh, đất làm bãi đỗ xe tĩnh đã bị “xẻ thịt” để xây dựng kiên cố các công trình nhà xưởng, nhà hàng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm làng nghề nhưng cũng không được chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý quyết liệt.

ho bien dat cay xanh thanh nha xuong cua hang trung bay san pham lang nghe bat trang hinh 3

Xưởng đúc cọc bê tông Tuấn Hiền gây ô nhiễm môi trường, xâm phạm hành lang cơ đê tại cụm sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng gây bức xúc trong dư luận.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu đất cây xanh có diện tích khoảng gần 5000m2 giáp hành lang cơ đê tuyến đê Long Biên - Bát Tràng; tại đây, có khoảng 20 hộ gia đình xây dựng các công trình kiên cố tường gạch hoặc khung tôn, bên trên lợp mái tôn rộng cả trăm mét vuông để kinh doanh. Có thể kể đến như: Gốm sứ Phú Vinh, Gốm sứ thủy tinh Việt Trang, Gốm sứ Tiến Bình, RADO Ceramic, Gốm sứ Long Loan, Xưởng sản xuất Trung Hương, Gốm Đạt Lý, Gốm tâm linh Phúc An…

Trong khi đó, tại các ô đất bãi đỗ xe có ký hiệu P1, P2, P3, P4 tại Cụm sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng có tổng diện tích 1.318m2 (trước đó, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Minh Hải – tổ 21, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội đã trúng đấu giá với số tiền hơn 5 tỷ 500 triệu đồng) hiện cũng đã biến tướng xây dựng các công trình không phép, không đúng quy hoạch.

Cụ thể, ô đất P3 đã được Gốm sứ Phúc Thanh quây kín thành sân riêng của hộ kinh doanh này. Ô đất P4 bị hộ kinh doanh Tú Lương xây dựng với mục đích làm điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Ô đất P2 hiện đang quây tôn xây dựng treo biển bãi đỗ xe có mái che nhưng không phép, không đúng quy hoạch. Ô đất P1 hiện đang bỏ hoang để người dân vào đổ phế thải.

ho bien dat cay xanh thanh nha xuong cua hang trung bay san pham lang nghe bat trang hinh 4

Sứ Phúc Thanh đã "biến" diện tích làm bãi đỗ xe tĩnh thành "sân chơi" của hộ kinh doanh này.

Hợp thức hóa sai phạm

Trước những sai phạm tại khu đất cây xanh thuộc Dự án Cụm sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng đáng lẽ phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật bằng biện pháp yêu cầu các hộ sản xuất, kinh doanh tháo dỡ trả lại nguyên trạng hay mạnh tay hơn là biện pháp cưỡng chế nếu các hộ không chấp hành.

Tuy nhiên, vào tháng 7/2020, trước tờ trình của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm, cùng Tờ trình của các phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Tài chính kế hoạch, Quản lý đô thị về việc phê duyệt phương án khai thác tạm thời các khu đất cây xanh, đất tạm giao tại cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng năm 2020; UBND huyện Gia Lâm đã vận dụng các quy định tại: Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN9527:2012 về quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng – Tiêu chuẩn Việt Nam; Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội để “vượt mặt” UBND thành phố Hà Nội chấp thuận phương án này.

ho bien dat cay xanh thanh nha xuong cua hang trung bay san pham lang nghe bat trang hinh 5

Hộ kinh doanh Tú Lương xây dựng công trình không đúng quy hoạch trên diện tích đất làm bãi đỗ xe tĩnh với mục đích làm điểm trưng bày, kinh doanh sản phẩm.

Với việc chấp thuận của UBND huyện Gia Lâm, dư luận cho rằng, đây chẳng khác nào một hành động “hợp thức hóa” cho sai phạm đã kéo dài dai dẳng nhiều năm tại Dự án cụm sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng.

Theo đơn thư người dân phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm đã “bắt tay” với các hộ gia đình để những công trình sai phạm trên khu đất cây xanh được ngang nhiên tồn tại một cách hợp pháp.

Tại buổi làm việc với ông Dương Văn Tuấn – Đội trưởng Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị huyện Gia Lâm, khi được hỏi về việc: Tại sao những công trình vi phạm tại khu đất cây xanh không bị xử lý mà lại được UBND huyện chấp thuận cho tồn tại. Liệu rằng đây có phải là việc làm nhằm hợp thức hóa cho sai phạm? Ông Tuấn cho biết, ông mới tiếp nhận nhiệm vụ này 2 năm nay, còn việc vì sao chấp thuận thì phóng viên phải đi hỏi ông Lê Anh Quân – thời điểm đó là Chủ tịch UBND huyện (nay là Bí thư Huyện ủy Gia Lâm).

ho bien dat cay xanh thanh nha xuong cua hang trung bay san pham lang nghe bat trang hinh 6

Những công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng tại khu đất cây xanh thuộc Dự án cụm sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng được tồn tại "hợp pháp" khiến dư luận rất bức xúc.

Còn theo ông Phạm Huy Khôi - Chủ tịch UBND xã Bát Tràng cho biết, sau khi các hộ có công trình vi phạm tại khu vực đất cây xanh có đơn thư bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục sử dụng công trình đến khi Nhà nước sử dụng thì sẽ hoàn trả mặt bằng, UBND xã Bát Tràng đã làm tờ trình gửi UBND huyện. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cũng đã có Tờ trình kèm phương án để cho các hộ được "thuê" lại diện tích đất này với giá 58.000 đồng/1m2/1 tháng. 

Tuy nhiên, theo văn bản của UBND huyện Gia Lâm chỉ cho các hộ thuê với "thời hạn khai thác tạm thời" từ ngày 1/1/2020 đến hết 31/12/2020. Về việc này, ông Phạm Huy Khôi cho biết, hết thời hạn này, UBND huyện Gia Lâm tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ gia đình được thuê tiếp. Nhưng khi phóng viên đề nghị vị Chủ tịch UBND xã Bát Tràng cung cấp văn bản thể hiện việc này thì ông Khôi không cung cấp được.

Theo thông tin phóng viên nắm được, mặc dù UBND huyện Gia Lâm chấp thuận phương án cho các hộ chỉnh trang để kinh doanh nhưng đến nay tại khu đất cây xanh vẫn ngổn ngang vi phạm, nhiều hộ gia đình không thực hiện theo đúng phương án, vi phạm trật tự xây dựng nhưng không bị xử lý quyết liệt.

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội nhanh chóng vào cuộc chỉ đạo, kiểm tra làm rõ sự việc trên, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: