(CLO) Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels ngày 19/12 khép lại mà không đạt được đồng thuận về một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay: cơ chế sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
(CLO) Ngày 12/12, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về việc đóng băng vô thời hạn tài sản Nga tại châu Âu, nhằm đảm bảo nguồn hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
(CLO) Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho biết kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) sử dụng các tài sản đóng băng của Nga có thể phá hỏng thỏa thuận hòa bình Ukraine
(CLO) Nga lên kế hoạch bán tài sản nhà nước giữa áp lực ngân sách quốc phòng, nhưng giới quan sát lo ngại đây chỉ là “tư nhân hóa hình thức” thiếu chuyển giao thực chất.
(CLO) Quỹ Tài sản Quốc gia Nga vừa "bốc hơi" 5,75 tỷ USD trong tháng 5 - minh chứng rõ nét cho sức ép tài chính ngày càng lớn từ cú trượt giá dầu thô toàn cầu.
(CLO) Ngày 19/5, Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo sẽ cung cấp đạn dược trị giá 90 triệu euro (101,35 triệu USD) cho Ukraine, bằng cách sử dụng lợi tức từ tài sản Nga bị Liên minh châu Âu (EU) phong tỏa.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) cho biết vào thứ Sáu (26/7) rằng đã cung cấp 1,5 tỷ euro (1,6 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine, khoản tiền đầu tiên kiếm được từ lợi nhuận trên các tài sản bị đóng băng của Nga.
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).