Tranh cãi khi Liên minh châu Âu nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản của Nga

(CLO) Ngày 12/12, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí  về việc đóng băng vô thời hạn tài sản Nga tại châu Âu, nhằm đảm bảo nguồn hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

EU muốn tiếp tục hỗ trợ tài chính giúp Ukraine duy trì cuộc chiến với Nga. Để làm được điều đó, các quốc gia EU dự định sử dụng một số tài sản chủ quyền của Nga mà họ đã phong tỏa sau cuộc xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022.

Bước đi lớn đầu tiên, mà các quốc gia EU đã nhất trí vào thứ Sáu, là đóng băng số tài sản nhà nước của Nga trị giá 210 tỷ euro vô thời hạn thay vì bỏ phiếu sáu tháng một lần như hiện nay.

Điều này loại bỏ nguy cơ Hungary và Slovakia, hai quốc gia có quan hệ tốt hơn với Moscow so với các nước EU khác, có thể từ chối gia hạn việc đóng băng viện trợ vào một thời điểm nào đó, buộc EU phải trả lại tiền cho Nga.

Tru so2
Trụ sở công ty Euroclear của Bỉ, nơi nắm giữ 185 tỷ euro trong tổng số tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu. Ảnh: CC

Hướng tới kế hoạch tịch thu tài sản?

Việc đóng băng tài sản vô thời hạn còn nhằm mục đích thuyết phục Bỉ ủng hộ kế hoạch tạo báo hơn của EU là tịch thu và sử dụng số tiền mặt bị đóng băng của Nga để cho Ukraine vay tới 165 tỷ euro nhằm trang trải các nhu cầu ngân sách quân sự và dân sự trong năm 2026 và 2027.

Hội đồng châu Âu sẽ họp vào ngày 18/12 để hoàn tất các chi tiết của kế hoạch này, bao gồm cả sự đảm bảo từ tất cả các quốc gia EU rằng Bỉ sẽ không phải gánh chịu toàn bộ chi phí nếu vụ kiện tiềm năng của Moscow thành công.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sẽ đến Berlin vào 15/12 để hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Các nhà lãnh đạo châu Âu, EU và NATO khác sẽ tham gia cuộc gặp sau đó, theo Chính phủ Đức cho biết.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko, trong bài viết trên nền tảng mạng xã hội X bằng tiếng Anh, đã ca ngợi quyết định này là "bước tiến mang tính bước ngoặt hướng tới công lý".

Những lo ngại trong EU và phản đối từ Nga

Bộ trưởng Tài chính Đan Mạch Stephanie Lose, người mà quốc gia của bà đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, nói với các phóng viên rằng "một số lo ngại" vẫn cần được giải quyết nhưng "hy vọng chúng ta sẽ có thể mở đường cho một quyết định tại Hội đồng châu Âu vào tuần tới".

Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết trên Facebook rằng ông tin đề xuất của EU nhằm đóng băng tài sản của Nga vô thời hạn - vốn yêu cầu sự ủng hộ của 15 trong số 27 quốc gia thành viên để thông qua - sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho khối. Ông nói Hungary sẽ làm tất cả những gì có thể để "khôi phục tình trạng pháp trị".

Ngân hàng trung ương Nga cho biết kế hoạch của EU sử dụng tài sản của họ là bất hợp pháp và bảo lưu quyền sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ lợi ích của mình.

Ngân hàng trung ương Nga cũng cho biết họ đang kiện Euroclear, một trung tâm lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Brussels - nơi nắm giữ 185 tỷ euro trong tổng số tài sản bị đóng băng ở châu Âu - tại một tòa án ở Moscow về vụ việc này.

Euroclear vốn phải đối mặt với các vụ kiện của Nga tại các tòa án Moscow kể từ khi EU đóng băng tài sản của Nga ở công ty này vào năm 2022.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: