(CLO) GDP quý II/2024 ghi nhận mức tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bình quân một tháng có gần 18.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
(NB&CL) Nhiều chỉ số phát triển kinh tế được Chính phủ đặt ra hồi đầu năm đã không đạt được. Tuy nhiên, năm 2023 là một năm rất khó khăn của thế giới, việc Việt Nam đạt mức tăng trưởng dự báo là 5% đã là rất thành công.
(CLO) Theo Phó Chủ tịch Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế kỹ thuật số phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á và có nhiều triển vọng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
(CLO) Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời.
(CLO) Theo ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đi sâu vào phân tích cơ cấu tăng trưởng GDP thì lĩnh vực công nghiệp - lĩnh vực chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam lại bị tác động nặng nề nhất bởi nhiều khó khăn trên thế giới.
(CLO) Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sẽ giảm còn 6,3%, sau khi đạt mốc 8% vào năm ngoái. Nguyên nhân là do tăng trưởng ở khu vực dịch vụ chững lại, giá cả và lãi suất leo thang ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và hộ gia đình.
(CLO) Nhiều tổ chức quốc tế vừa đưa ra dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 và đạt mức tăng trưởng cao hơn chỉ tiêu 6-6,5% mà Chính phủ đề ra.
Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2020 thêm 0,8 điểm phần trăm so với công bố một tháng trước, lên 2,4% thuộc nhóm cao nhất thế giới. (Theo VNews)