(CLO) Trong hai ngày 6-7/2, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nhiều vùng biển trên Biển Đông và vịnh Bắc Bộ sẽ xuất hiện gió mạnh, sóng cao từ 2-6m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão số 15 và nguy cơ mưa lũ lớn sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, lương thực, tại các vị trí xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu.
(CLO) Hơn 48.000 phương tiện đã nhận được thông báo phòng tránh bão, trong khi đó Khánh Hòa và Đắk Lắk đã quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động trên biển để giảm thiểu rủi ro do hoàn lưu bão mạnh.
(CLO) Tỉnh Gia Lai liên tiếp hứng chịu bão và lũ đã khiến 5 người chết, 11 người bị thương; hơn 100.000 nhà dân bị hỏng, ngập nước. Hàng trăm tàu thuyền bị hư hỏng, hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại… với tổng thiệt hại hơn 11.636 tỉ đồng .
(CLO) Bộ đội Biên phòng đã kiểm đếm và thông báo cho 49.225 tàu thuyền biết diễn biến bão số 15, kêu gọi các phương tiện sẵn sàng tránh trú trong vùng nguy hiểm trên Biển Đông.
(CLO) Để ứng phó bão số 13, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.
(CLO) Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa có văn bản khẩn trương kêu gọi 83 tàu thuyền đang hoạt động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số Kalmaegi (bão số 13).
(CLO) UBND tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt phần mềm Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai và vận hành an toàn hồ, đập ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ từ 15h hôm nay (ngày 4/11).
(CLO) Ngày 5/10, trước diễn biến phức tạp của bão số 11 đang tiến nhanh vào vịnh Bắc Bộ, tại các vùng có nguy cơ bão đổ bộ thuộc tỉnh Quảng Ninh, người dân và chính quyền đã triển khai nhiều biện pháp khẩn trương, chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho nhân dân và tàu thuyền trên địa bàn.
(CLO) Tây Ban Nha từ chối cho phép máy bay và tàu của Mỹ chở vũ khí, đạn dược hoặc thiết bị quân sự cho Israel quá cảnh qua các căn cứ quân sự của mình.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Thủy đoàn I (Cục CSGT) phối hợp các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng và Huế triển khai đồng loạt biện pháp bảo đảm an toàn phương tiện, ngăn ngừa rủi ro và chủ động cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.
(CLO) Ngày 27/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tiếp tục triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân ứng phó bão số 10, tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu, thu hoạch lúa, gia cố nhà cửa và di dời dân đến nơi an toàn.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi, Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn gần 68.000 phương tiện với hơn 280.000 lao động trên biển vào nơi an toàn; nhiều địa phương triển khai lệnh cấm biển và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 sát với diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.
(CLO) Về ứng phó với siêu bão Ragasa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Nguyên tắc ứng phó với bão là “không có cơn bão nào là nhẹ”, bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động trước, trong và sau khi đổ bộ.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định cắt giảm thủ tục hành chính đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh theo quy định về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (Kajiki), tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai và đồng bộ các biện pháp phòng chống, ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người và tài sản. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ tàu thuyền đã được kêu gọi về nơi tránh trú bão an toàn, đồng thời nhiều phương án ứng phó trên bộ cũng đã được kích hoạt.
(CLO) Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải và Đường thủy nội địa liên tục theo dõi diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để thông báo và hướng dẫn tàu thuyền biết khi cấp phép cho tàu rời cảng.
(CLO) Sáng 18/7, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão Wipha. Dự báo trong những ngày tới, bão đi vào Biển Đông, tăng cấp và gây biển động rất mạnh.