Quảng Ninh quyết liệt phòng chống bão số 5: Tất cả tàu thuyền đã về nơi an toàn

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (Kajiki), tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai và đồng bộ các biện pháp phòng chống, ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người và tài sản. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ tàu thuyền đã được kêu gọi về nơi tránh trú bão an toàn, đồng thời nhiều phương án ứng phó trên bộ cũng đã được kích hoạt.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, bão số 5 đang di chuyển nhanh và có cường độ mạnh, với sức gió đạt cấp 13-14, giật cấp 15-16. Trước tình hình này, Quảng Ninh đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan đảm bảo mọi phương tiện hoạt động trên biển đều được nhận thông tin và có hướng dẫn kịp thời.

Đến 17h ngày 24/8, toàn bộ 4.268 tàu cá các loại trên địa bàn tỉnh đã chủ động neo đậu an toàn tại các bến cá, khu vực kín gió hoặc di chuyển đến các khu tránh trú bão ở Cát Bà, Đồ Sơn (Hải Phòng). Cùng với đó, 375 tàu du lịch cũng đã khẩn trương trở về bến và hoàn tất công tác neo đậu. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi từ 13h cùng ngày, đảm bảo không còn phương tiện nào hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão.

anh-3-ung-pho-bao-so-5.jpg
Bão số 5 được dự báo có cường độ mạnh, di chuyển trực tiếp vào đất liền với tốc độ nhanh.

Tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí trọng điểm trên toàn tỉnh

Song song với việc đảm bảo an toàn cho các phương tiện trên biển, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó trên đất liền và các tuyến giao thông quan trọng. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão và mưa lũ sau bão với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy và các nhà đầu tư BOT đã tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao. Lực lượng tuần đường được bố trí trực 24/24 giờ tại các ngầm, tràn, và các đoạn đường ngập nước để kịp thời xử lý, đảm bảo giao thông thông suốt. Các phương án cấm phương tiện qua cầu Bạch Đằng, Bãi Cháy, Vân Tiên khi gió lớn vượt mức quy định cũng đã được xây dựng và sẵn sàng thực hiện.

anh-1-ung-pho-bao-so-5.jpg
Toàn bộ tàu thuyền đã được tỉnh Quảng Ninh kêu gọi về nơi tránh trú bão an toàn.

Tại các công trường xây dựng, các chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu khẩn trương hoàn thành các hạng mục dở dang đến điểm dừng kỹ thuật, di chuyển máy móc, thiết bị về nơi an toàn, tránh để tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Sẵn sàng kịch bản "bốn tại chỗ" và tuyên truyền đến người dân

Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu được yêu cầu cập nhật liên tục thông tin về bão đến người dân, đặc biệt là ở vùng núi và khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Các lực lượng xung kích đang tiến hành rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn nếu cần thiết.

Quảng Ninh đang huy cả hệ thống chính trị và người dân chủ động ứng phó với bão số 5 theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: