Tỉnh Gia Lai kích hoạt phần mềm ứng phó với bão Kalmaegi cao hơn 1 cấp

(CLO) UBND tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt phần mềm Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai và vận hành an toàn hồ, đập ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ từ 15h hôm nay (ngày 4/11).

Ngày 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản về việc kích hoạt phần mềm Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai và vận hành an toàn hồ, đập ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Nhằm chủ động trong công tác ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, thực hiện phương châm “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, giám đốc các sở, ngành, các chủ hồ, đập thủy điện trên địa bàn tỉnh kích hoạt các kịch bản ứng phó trên phần mềm Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai tỉnh (https://thientai.gialai.gov.vn) cho 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh (thuộc tỉnh Bình Định cũ).

z7187754086279_e2dc273b0a27866bb31eb3189adf24be.jpg
Tỉnh Gia Lai kích hoạt phần mềm ứng phó với bão Kalmaegi cao hơn 1 cấp từ 15h ngày 4/11

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường gồm: Phường Hoài Nhơn Bắc, Phường Hoài Nhơn, Phường Hoài Nhơn Đông, Phường Tam Quan, Xã Phù Mỹ Bắc, Xã Phù Mỹ Đông, Xã An Lương, Xã Đề Gi, Xã Cát Tiến, Xã Ngô Mây, Xã Tuy Phước, Xã Tuy Phước Đông, Phường Quy Nhơn Đông, Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Nam và xã Nhơn Châu. Kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại của khu vực phía Đông tỉnh. Thời gian kích hoạt, bắt đầu từ 15h ngày 4/11.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh vận hành thông suốt, báo cáo đầy đủ, kịp thời số liệu sơ tán dân, điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, lương thực thực phẩm, các tình huống khẩn cấp, thống kê thiệt hại (nếu có). Hoàn thành sơ tán dân theo các kịch bản và báo cáo số liệu lên phần mềm trước 12h ngày 6/11.

Về việc vận hành hồ, đập thủy lợi, thủy điện ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ, UBND tỉnh - yêu cầu UBND các xã, phường là chủ sở hữu các hồ, đập, Công ty TNHH Khai thác CTTL Bình Định, Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Gia Lai, các chủ hồ, đập thủy điện trên địa bàn tỉnh, triển khai ngay phương án ứng phó thiên tai công trình; vận hành điều tiết theo đúng quy trình đã được phê duyệt; bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các đơn vị cần kiểm tra, sẵn sàng hệ thống cảnh báo hạ du, tổ chức trực ban 24/24 giờ. Báo cáo nhanh ngay khi có tình huống khẩn cấp về UBND tỉnh.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đã ra công điện gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão Kalmaegi. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu, các địa phương thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ" và chủ động sơ tán sớm, sơ tán triệt để người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, không để dân quay lại nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn; chủ động dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm thiết yếu đủ dùng nhiều ngày và thuốc men, vật tư y tế phục vụ người dân trong thời gian sơ tán hoặc bị cô lập.

z7187754080244_a3c29acdf70a65e0cd32aa80f2ceaad7.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, di chuyển tránh xa vùng nguy hiểm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sơ tán dân sớm trong ngày 4/11 đối với một số khu vực nguy cơ cao như núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn Nam), núi Hòn Chà (phường Quy Nhơn Bắc).

Trên biển, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và UBND các xã, phường ven biển được giao theo dõi sát diễn biến bão, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn di chuyển tránh xa vùng nguy hiểm, hoàn thành trước ngày 4/11.

Trên đất liền, UBND các xã, phường phải sơ tán triệt để người dân khỏi vùng trũng thấp, ven sông suối, khu vực sạt lở cao, tổ chức canh gác, đảm bảo giao thông an toàn, chặt tỉa cây xanh, khơi thông dòng chảy, gia cố nhà cửa và công trình dân sinh. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan, thiếu quyết liệt.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: