Gần 68.000 tàu thuyền, hơn 280.000 lao động được hướng dẫn tránh bão Bualoi

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi, Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn gần 68.000 phương tiện với hơn 280.000 lao động trên biển vào nơi an toàn; nhiều địa phương triển khai lệnh cấm biển và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 27/9, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 67.970 phương tiện với 286.677 lao động trên biển. Trong đó, có 143 phương tiện/1.335 lao động đang hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cụ thể Đà Nẵng có 39 tàu/323 lao động; Quảng Ngãi 69 tàu/767 lao động; Gia Lai 35 tàu/245 lao động. Các phương tiện đã nhận được cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh vùng nguy hiểm.

Tàu thuyền tránh trú bão (ảnh minh hoạ).
Tàu thuyền tránh trú bão (ảnh minh hoạ).

Về công tác ứng phó trên bờ, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định cấm biển từ 6h ngày 27/9 để đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền.

Ngoài hoạt động khai thác hải sản, nhiều lĩnh vực sản xuất khác cũng đang chịu tác động tiềm ẩn từ bão. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi hiện có khoảng 165.861 ha nuôi trồng thủy sản (49.123 ha mặn lợ, 116.738 ha nước ngọt), cùng 39.990 ô lồng bè và 2.595 chòi canh nuôi thủy sản.

Đối với sản xuất nông nghiệp, còn khoảng 45.000 ha lúa mùa chưa thu hoạch (Thanh Hóa 35.000 ha, Nghệ An 10.000 ha). Diện tích rau màu là 44.891 ha, tập trung nhiều tại Thanh Hóa (13.713 ha), Nghệ An (8.531 ha), Quảng Ngãi (6.800 ha) và Đà Nẵng (6.275 ha).

Các loại cây trồng lâu năm cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng như diện tích cao su 139.949 ha (riêng Quảng Ngãi chiếm 81.936 ha); cây ăn quả 92.848 ha, trong đó có 17.714 ha chuối, 11.428 ha cam và 11.174 ha bưởi. Ngoài ra, còn 6.088 ha lạc và 50.852 ha ngô đang trong giai đoạn xoáy nõn – trỗ cờ – thu hoạch.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân trên biển và ven bờ trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: