(CLO) Không chỉ hỗ trợ tài chính, Hà Nội sẽ tạo "không gian thử nghiệm" (sandbox) và đảm bảo phúc lợi toàn diện cho thân nhân người có tài năng nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới.
(CLO) Trung Quốc sẽ khởi động chương trình thị thực K vào ngày 1/10 nhằm thu hút sinh viên và lao động trẻ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) từ nước ngoài.
(CLO) Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đề xuất một số chính sách thị thực nhằm thu hút chuyên gia, nhân tài và giới siêu giàu đến Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực ngày càng gay gắt.
Thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp ngày càng đẩy mạnh triển khai chiến lược nhằm xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.
(CLO) Theo thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, chế độ đãi ngộ với các chuyên gia, tiến sĩ, viên chức, sinh viên ưu tú sẽ có mức hỗ trợ cao nhất lên đến 600 triệu đồng.
(CLO) Singapore đã ra mắt thị thực lao động gọi là Tech.Pass, được thiết kế để thu hút nhân tài hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ, khi nước này định hình lại lực lượng lao động nước ngoài của mình với hy vọng phát triển thành một trung tâm công nghệ.
(CLO) “Môi trường làm việc, đầu tư ở Việt Nam được cải cách càng tốt thì người tài với lòng yêu nước, tình cảm quê hương, truyền thống gia đình, dòng tộc, đất nước sẽ trở thành động lực thôi thúc cuốn hút họ về nước”.
(CLO) Nhật Bản, quốc gia Đông Á trong lịch sử đã không xuất sắc trong việc thu hút các chuyên gia cấp cao, hiện tại chỉ có khoảng 13.000 người sống ở đó.