Singapore cấp thị thực công nghệ nhằm thu hút nhân tài

(CLO) Singapore đã ra mắt thị thực lao động gọi là Tech.Pass, được thiết kế để thu hút nhân tài hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ, khi nước này định hình lại lực lượng lao động nước ngoài của mình với hy vọng phát triển thành một trung tâm công nghệ.
Singapore ban đầu sẽ tiếp nhận 500 người nước ngoài thông qua chương trình cấp thị thực Tech.Pass - Ảnh: Takashi Nakano

Singapore ban đầu sẽ tiếp nhận 500 người nước ngoài thông qua chương trình cấp thị thực Tech.Pass - Ảnh: Takashi Nakano

Bài liên quan

Singapore phản đối mở rộng các biện pháp trừng phạt Myanmar

Nhân viên y tế Singapore bị tiêm nhầm 5 liều vaccine COVID-19 cùng lúc

Singapore kêu gọi người dân số hóa việc lì xì dịp Tết nguyên đán

Những người đăng ký chương trình Tech.Pass (Thị thực công nghệ) mới phải đáp ứng hai trong ba yêu cầu để đủ điều kiện, bao gồm cung cấp bằng chứng về việc kiếm được mức lương hàng tháng ít nhất 20.000 đô la Singapore (15.145 đô la Mỹ) trong năm qua. Thị thực có thời hạn hai năm trước khi cần được gia hạn.

Chính phủ Singapore đã mở đơn đăng ký cho 500 vị trí kể từ ngày 19 tháng 1. Những người đến đăng ký dự kiến ​​sẽ bao gồm các doanh nhân thành đạt và các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu.

Chủ sở hữu Tech.Pass sẽ có mức độ tự do cao tại Singapore. Nếu thị thực chuyên nghiệp thông thường hạn chế một người đối với các nhà tuyển dụng được chỉ định, thì những người trong chương trình mới có thể bắt đầu kinh doanh hoặc trở thành nhân viên hoặc cố vấn cho nhiều công ty.

Singapore đang tìm kiếm chuyên gia kỹ thuật, kỳ vọng khả năng kết nối của những cá nhân này cũng như các doanh nghiệp mới và các dịch vụ tiên tiến có thể tạo ra vô số việc làm.

"Tech.Pass có vẻ là một sáng kiến ​​tuyệt vời để thu hút những người sáng lập và hy vọng sẽ đảm bảo rằng Singapore ... có thể cạnh tranh trên sân khấu toàn cầu cho những tài năng và công ty tốt nhất", Julian Artope, một công dân Đức đến Singapore chuẩn bị khởi động một dự án khởi nghiệp.

Theo các nhà hoạch định chính sách, sinh viên tốt nghiệp đại học của đất nước nhỏ bé này không thể đáp ứng nhu cầu lớn về nhân tài công nghệ. Giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á của một tập đoàn công nghệ đa quốc gia cho biết: “Có sự thiếu hụt rõ ràng về nguồn nhân lực thông thạo về AI và các công nghệ tiên tiến hàng đầu khác tại Singapore”.

Singapore kỳ vọng những người nắm giữ Tech.Pass sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc nâng cao năng lực kỹ thuật của lực lượng lao động trong nước.

Trong khi đó, Singapore đang thu hẹp cơ hội cho lao động nước ngoài có trình độ thấp hơn, tuần trước cho biết họ sẽ cắt giảm hạn ngạch thị thực cho lĩnh vực sản xuất. Các doanh nghiệp trong nước đã có thể thu hút 20% nhân viên từ S Pass (thị thực dành cho lao động lành nghề), được trao cho những người lao động tầm trung hơn. Nhưng tỷ lệ đó giảm xuống còn 18% vào tháng 1 năm 2022 và 15% vào tháng 1 năm 2023.

Bảo vệ việc làm trước sự suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra là chủ đề nóng trong cuộc tổng tuyển cử ở Singapore vào tháng 7 năm ngoái. Năm nay, có vẻ như các quan chức tìm cách giữ chân những người sẽ thích ứng đất nước với thế giới kỹ thuật số hậu virus Corona.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Chan Chun Sing cho biết: “Chúng ta phải nhớ rằng khả năng cạnh tranh của chúng ta đến từ khả năng tập hợp nhân tài từ khắp nơi trên thế giới để bổ sung cho chúng ta. Sự cạnh tranh thực sự không bao giờ diễn ra trong phạm vi Singapore mà còn vượt ra ngoài Singapore với phần còn lại của thế giới".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: