(CLO) Chiều 28/11, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khỏe trẻ em chính thức phát động Chương trình “Vì nụ cười trẻ em”, Cuộc thi viết cùng tên và Chương trình “Ươm mầm nhân ái” năm 2025.
(CLO) Trẻ khuyết tật nằm trong số những cá nhân thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới – các em phải chịu sự tẩy chay từ chính cộng đồng của mình, bị từ chối các quyền cơ bản và bị loại khỏi hệ thống giáo dục.
(CLO) Trở thành mái ấm của biết bao trẻ khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, trung tâm Phúc Tuệ (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) đã hoạt động hơn 20 năm qua. Đây là nơi để các bạn kém may mắn được chăm sóc, dạy dỗ, thắp lên ước mơ và khát vọng.
(CLO) Hơn 20 năm qua, bác sĩ Đỗ Thuý Nga, Giám đốc Trung tâm Hy Vọng thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TP. Hà Nội vẫn đang miệt mài lo từng bữa ăn, sức khoẻ, truyền dạy từng con chữ cho những trẻ em bị khuyết tật về trí tuệ.
(CLO) Thương những mảnh đời bất hạnh, bà Phạm Thị Hồng (63 tuổi) đã dành cả thanh xuân cưu mang, chăm sóc và dạy dỗ hàng chục đứa trẻ khuyết tật bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.
(CLO) Gia đình nghi ngờ đối tượng cưỡng hiếp con gái 11 tuổi đến mang thai chính là bạn học cùng trường khuyết tật ở Tiền Giang nên yêu cầu công an vào cuộc điều tra.