(CLO) Sáng ngày 2/3, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu làm rõ nguyên nhân khiến hàng chục nghìn ha cao su bị chết, kém phát triển, không hiệu quả trong chương trình chuyển đổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cao su.
(CLO) Ngày 17/9, tại Kỳ họp chuyên đề thứ Hai - HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX đã tập trung vào nghiên cứu, thảo luận và tham gia ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo; đồng thời thống nhất, biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết quan trọng.
(CLO) Tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo, nhất là ở các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực ven biển. Thực tế cho thấy, để thoát nghèo bền vững, không thể chỉ dừng ở việc hỗ trợ trước mắt mà cần tạo sinh kế lâu dài, giúp người dân chủ động vươn lên, tự lo được cuộc sống, nên việc triển khai các mô hình sinh kế hiệu quả đang được xem là hướng đi trọng tâm tại Quảng Ngãi.
(CLO) Hàng trăm cây keo hơn 2 năm tuổi của anh Lê Văn Chiến (SN 1992, trú tại xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) được trồng trên đất lâm nghiệp do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý bị kẻ xấu chặt phá nằm la liệt không rõ lý do.
(CLO) Luật Đất đai 2024 áp dụng từ ngày 1/8 quy định rõ về các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Trong đó, đất nông nghiệp bỏ hoang có thể sẽ bị Nhà nước thu hồi.
(CLO) Thông qua kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, Kiểm toán Nhà nước đã có những phát hiện, đánh giá và khuyến nghị hữu ích để nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
(CLO) Từ 2021 đến nay, cả nước trồng khoảng 696 nghìn ha rừng trồng tập trung (năm 2021: 245 nghìn ha; năm 2022: 253 nghìn ha; 10 tháng đầu năm 2023: 198 nghìn ha); trồng khoảng 277 triệu cây phân tán (năm 2021: 97 triệu cây; năm 2022: 110 triệu cây; 10 tháng đầu năm 2023: 71 triệu cây).
(CLO) Có 4.000 cây giống (chủng loại bạch đàn) được chuẩn bị để trồng rừng phòng hộ tại huyện Chư Prông (Gia Lai) đã bị các đối tượng phá hoại hoàn toàn không thể phục hồi.
(CLO) Tổ chức từ thiện Oxfam cảnh báo, các chính phủ và doanh nghiệp không nên hy vọng trồng cây và phục hồi rừng để đạt được mức phát thải ròng bằng 0, vì những hành động này có thể làm tăng giá lương thực ở các nước đang phát triển.
Với diện tích rừng trồng lấy gỗ nguyên liệu là trên 140.700ha, kinh tế rừng đang có vị trí rất quan trọng trong đời sống của người dân Tuyên Quang. (Theo NongnghiepTV)
(CLO) Hộ gia đình, cá nhân tại xã thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số… được trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy với mức 15 kg gạo/khẩu/tháng.
(CLO) “Thảm họa sẽ xảy ra ở bất cứ nơi nào trên đất nước nếu chúng ta không thay đổi. Chúng ta hô hào trồng rừng vẫn để các đại dự án khởi công ngay trong lõi rừng. Thủy điện cóc vẫn duy trì hoạt động, thậm chí còn được cấp giấy phép mới…”.