Phú Thọ phấn đấu đến năm 2030 có trên 30.000 ha rừng gỗ lớn, tỷ lệ che phủ rừng trên 42,5%

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết: Tỉnh Phú Thọ xác định trồng cây là việc làm thường xuyên, lâu dài để hiện thực hóa các chỉ tiêu, mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, gắn với quy hoạch sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

image003.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ - 2026 - Ảnh: Đức Hiền.

Tỉnh Phú Thọ phấn đấu hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, bình quân mỗi năm trồng 17,4 nghìn ha rừng tập trung; 4,5 triệu cây phân tán; đến năm 2030 toàn tỉnh Phú Thọ có trên 30 nghìn ha rừng gỗ lớn, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 42,5%.

Để phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”; phát động phong trào trồng cây, trồng rừng phù hợp với yêu cầu tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị của tỉnh Phú Thọ cần chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng cụ thể; lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, sinh thái; chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ cây sau trồng; tránh hình thức, không chạy theo số lượng.

image007.jpg
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham gia trồng cây - Ảnh: Đức Hiền.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cần tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, bảo đảm việc trồng cây, trồng rừng đạt hiệu quả thiết thực. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng gắn với phát triển du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh thâm canh rừng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp và kinh tế đồi rừng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân ngay sau Lễ phát động tích cực hưởng ứng Tết trồng cây bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Trồng thêm một cây xanh là góp thêm một phần trách nhiệm cho thế hệ mai sau; là gửi gắm thêm niềm tin, quyết tâm xây dựng, phát triển quê hương, đất nước hôm nay.

image013.jpg
Học sinh xã Hy Cương tham gia trồng cây - Ảnh: Đức Hiền.

Những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng của tỉnh Phú Thọ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, cải tạo môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, giảm nhẹ thiên tai, tạo sinh kế và thu nhập bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có tổng diện tích 405.394ha rừng, trong đó có 26,8 nghìn ha rừng gỗ lớn, trên 60,2 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững.

Bình quân mỗi năm toàn tỉnh Phú Thọ trồng 17,4 nghìn ha rừng tập trung; 4,2 triệu cây phân tán và 2,5 nghìn ha rừng gỗ lớn. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 43,37% (cao hơn bình quân chung cả nước).

Trong quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Phú Thọ luôn xác định bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh; sử dụng bền vững tài nguyên, hệ sinh thái gắn với phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ; tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt hơn cho người dân.

Tỉnh Phú Thọ phấn đấu kế hoạch phát động 1 tháng trồng cây trên địa bàn tỉnh trồng 2.800ha rừng tập trung, trồng 1,5 triệu cây phân tán, chủ yếu các loài cây: keo tai tượng hạt ngoại, keo lai, mỡ, quế, chò chỉ, vàng anh, lát hoa, rổi...

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: