Trung Quốc nói Hiến chương Liên hợp quốc là 'điểm mấu chốt' trong mối quan hệ với Nga

(CLO) Trung Quốc nói rằng Hiến chương Liên hợp quốc là "điểm mấu chốt" trong quan hệ hợp tác với Nga, trong bối cảnh có suy đoán rằng Bắc Kinh có thể cung cấp viện trợ quân sự cho Moscow tại Ukraine.

Ông Tần Cương, đại sứ của Trung Quốc tại Mỹ, cho biết Bắc Kinh đã tuân theo “các chuẩn mực cơ bản được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế”.

trung quoc noi hien chuong lien hop quoc la diem mau chot trong moi quan he voi nga hinh 1

Ông Tần Cương, đại sứ của Trung Quốc tại Mỹ. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc công du đến Afghanistan

Mỹ loại trừ 352 sản phẩm của Trung Quốc khỏi đánh thuế

Trung Quốc phát triển điện hạt nhân trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu

Kế hoạch năng lượng của Trung Quốc thúc đẩy nền độc lập là "cơ hội" cho Nga phát triển

“Không có vùng cấm cho sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga, nhưng cũng có điểm mấu chốt, đó là các nguyên tắc được thiết lập trong Hiến chương Liên Hợp Quốc”, ông Tần nói với đài truyền hình Phoenix TV trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm thứ Năm (24/3).

Ông nói thêm rằng Trung Quốc muốn thấy trật tự quốc tế hòa bình và ổn định để nước này có thể tập trung vào phát triển kinh tế và rằng “xung đột quân sự sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai trên thế giới”.

Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang chịu áp lực phải bày tỏ quan điểm của mình với Nga về tình hình ở Ukraine. Bắc Kinh đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng nhưng từ chối lên án Moscow và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Ở phương Tây, ngày càng có nhiều nghi ngờ về việc Bắc Kinh có thể cung cấp thiết bị quân sự cho Moscow, với việc Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cảnh báo nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho Nga.

Nhưng Yun Sun, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm phân tích chính trị Stimson có trụ sở ở Washington (Mỹ), cho biết Bắc Kinh không có khả năng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Moscow, chủ yếu vì Trung Quốc muốn thể hiện mình ở vị trí trung lập. Trong cuộc phỏng vấn, ông Tần cũng nói: "Trung Quốc có quan hệ tốt với cả Ukraine và Nga”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết tại một cuộc họp giao ban thường kỳ rằng: “Trung Quốc luôn nỗ lực tích cực một cách khách quan và công bằng để đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt, tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo và khôi phục hòa bình và ổn định”.

Hoàng Nam (theo SCMP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: