Theo tờ Kommersant (Nga), từ ngày 1/1, Trung Quốc đã tạm dừng mua điện từ Nga do giá xuất khẩu tăng cao, vượt mức giá điện trong nước.
Nguồn cung điện cho Trung Quốc trước đây được thực hiện bởi Inter RAO, một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất của Nga.
Công ty này chịu trách nhiệm xuất khẩu lượng điện dư thừa từ vùng Viễn Đông Nga sang Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc, với sản lượng ước tính khoảng 4 tỷ kWh mỗi năm.
Hợp đồng cung cấp điện giữa Bắc Kinh và Moskva có thời hạn đến năm 2037. Tuy nhiên, nguồn tin của Kommersant cho rằng việc xuất khẩu khó có khả năng được nối lại trong năm nay.
Dù vậy, Inter RAO khẳng định hợp đồng vẫn có hiệu lực và công ty đang duy trì liên lạc thường xuyên với đối tác Trung Quốc.
Giá điện tại Nga đã tăng tới 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Kommersant nhận định nguyên nhân có thể xuất phát từ việc thị trường năng lượng ở vùng Viễn Đông được tự do hóa.
Trong khi đó, giá điện tại Trung Quốc gần như không thay đổi, duy trì ở mức khoảng 350 nhân dân tệ (tương đương 50,2 USD) cho mỗi MWh.
Bộ Năng lượng Nga cho biết việc xuất khẩu có thể được nối lại nếu Trung Quốc đưa ra yêu cầu kèm theo thỏa thuận mang tính đôi bên cùng có lợi. Bộ này nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo nguồn điện cho nền kinh tế vùng Viễn Đông.
Quan hệ kinh tế với Trung Quốc được xem là “phao cứu sinh” đối với Nga kể từ khi xảy ra xung đột toàn diện tại Ukraine.
Trong bối cảnh Moskva chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục mua dầu, khí đốt và than từ Nga, đồng thời cung cấp ô tô và công nghệ cho thị trường này.
Dù kim ngạch thương mại song phương hai nước giảm trong năm 2024, tổng giá trị vẫn đạt 234 tỷ USD, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.