(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí vay tiền để viện trợ quốc phòng cho Ukraine trong hai năm tới thay vì dùng tài sản đang bị đóng băng của Nga.
(CLO) Trong bối cảnh các vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tiếp tục rơi vào bế tắc, Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ như mất kiên nhẫn. Đầu tuần này, ông Trump đã chuyển sang sử dụng ngôn ngữ “nắn gân” mạnh mẽ đối với Nga, gây chú ý và tranh luận trên toàn cầu.
(CLO) Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ gửi thêm nhiều loại vũ khí quân sự cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không Patriot, nhưng toàn bộ chi phí sẽ do Liên minh châu Âu (EU) chi trả.
(CLO) Ngày 17/6, tại khu nghỉ dưỡng Kananaskis thuộc dãy núi Rocky, Alberta, Canada, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã rời hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 với gói viện trợ quân sự mới từ nước chủ nhà.
(CLO) Ngày 4/6, Vương quốc Anh tuyên bố sẽ cung cấp thêm 100.000 máy bay không người lái (drone) cho Ukraine trước cuối năm tài chính hiện tại, tức tháng 4/2026.
(CLO) Cao ủy quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU), ông Andrius Kubilius, tuyên bố EU nên sẵn sàng tăng cường đáng kể viện trợ quân sự cho Ukraine nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận khoáng sản quan trọng với Ukraine sẽ được ký vào tuần tới, dù chỉ vài tuần trước đó mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vẫn rất căng thẳng.
(CLO) Trước thềm hội nghị nhằm tăng cường an ninh cho Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ cung cấp thêm 2 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev.
(CLO) Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine đồng nghĩa Kiev sẽ không được tiếp nhận thêm những loại vũ khí đang có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc xung đột với Nga.
(CLO) Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, hôm thứ Ba (2/4) đã đề xuất gói viện trợ quân sự 5 năm trị giá 100 tỷ euro cho Ukraine, nhằm giúp liên minh quân sự này có vai trò trực tiếp hơn trong việc hỗ trợ Kiev khi cuộc xung đột với Nga đã bước sang năm thứ 3.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.
(CLO) Hàng trăm người Czech và một số ít người Ukraine đang làm việc suốt ngày đêm ở miền đông Cộng hòa Czech để cải tạo các tòa nhà từ Thế chiến II thành trung tâm cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.
(CLO) Bộ Quốc phòng Thụy Điển hôm thứ Ba cho biết quốc gia Bắc Âu này sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá khoảng 7,1 tỷ Krona Thụy Điển (682 triệu USD), bao gồm cả việc chuyển giao thiết bị và tiền mặt mới để mua sắm vũ khí.
(CLO) Trong cuộc họp với Ukraine hôm thứ Tư (10/1), các đồng minh NATO đã cam kết rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ lớn cho nước này về quân sự, kinh tế và nhân đạo trước cuộc tấn công gần hai năm qua của Nga.
(CLO) Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal cho biết hôm 18/11, Chính phủ nước này dự kiến sẽ nhận được 1,1 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới, đồng thời cho biết thêm rằng số tiền này sẽ được sử dụng cho các lợi ích xã hội, giáo dục, y tế và các ưu tiên khác.
(CLO) Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết vào hôm Chủ Nhật rằng khối này sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật trong đó tạm thời loại bỏ viện trợ cho Ukraine vào thứ Bảy (30/9).
(CLO) Thượng nghị sĩ Tim Kaine và Hạ nghị sĩ Barbara Lee hôm Chủ nhật (9/7) đã bày tỏ quan ngại về quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc gửi bom chùm đến Ukraine.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Tư (21/12) đã tới Washington để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, phát biểu trước Quốc hội Mỹ và đưa ra lời đề nghị được viện trợ “vũ khí, vũ khí và nhiều vũ khí nữa”.