Lo ông Trump trở lại Nhà Trắng, Tổng thư ký NATO đề xuất quỹ 100 tỷ euro viện trợ cho Ukraine

(CLO) Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, hôm thứ Ba (2/4) đã đề xuất gói viện trợ quân sự 5 năm trị giá 100 tỷ euro cho Ukraine, nhằm giúp liên minh quân sự này có vai trò trực tiếp hơn trong việc hỗ trợ Kiev khi cuộc xung đột với Nga đã bước sang năm thứ 3.

Động thái trên được thiết kế như một phần để đề phòng bất kỳ sự cắt giảm hỗ trợ nào của Mỹ cho Ukraine nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay, theo các nhà ngoại giao cho biết.

lo ong trump tro lai nha trang tong thu ky nato de xuat quy 100 ty euro vien tro cho ukraine hinh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Đề xuất này dự kiến sẽ được thảo luận tại cuộc họp kéo dài hai ngày của các Bộ trưởng Ngoại giao NATO vào thứ Tư và thứ Năm này, với mục đích hoàn thiện một đề xuất kịp thời để Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington vào tháng 7 thông qua.

Cho đến nay, NATO với tư cách là một tổ chức đã hạn chế viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine vì lo ngại có thể gây ra căng thẳng leo thang với Nga. Hầu hết các thành viên của tổ chức này cung cấp vũ khí cho Ukraine trên cơ sở song phương.

Nhưng các nhà ngoại giao cho biết ngày càng có quan điểm trong NATO rằng đã đến lúc đưa viện trợ quân sự cho Ukraine trên một nền tảng lâu dài, bền vững hơn và liên minh này là nơi tốt nhất để đảm nhận phần lớn vai trò đó.

Các nhà ngoại giao cho biết, trong kế hoạch này, NATO sẽ thành lập Phái đoàn NATO tại Ukraine, mặc dù vẫn chưa rõ liệu phái đoàn này có hoạt động bên trong Ukraine hay không.

Các nhà ngoại giao cảnh báo rằng các cuộc thảo luận về đề xuất này vẫn đang ở giai đoạn đầu và vẫn chưa rõ liệu tổng số tiền 100 tỷ euro có được chấp nhận hay không hoặc nó sẽ được tài trợ như thế nào. Tất cả các quyết định của NATO đều cần có sự đồng thuận giữa 32 thành viên của liên minh.

Một nhà ngoại giao cho biết không nên tạo ra một khoản quỹ như vậy chỉ vì đề phòng ông Trump trở lại Nhà Trắng, đồng thời nói thêm rằng “việc thống nhất một số tiền nhỏ hơn ở cấp độ EU cũng đã rất khó khăn”, chứ đừng nói đến 100 tỷ USD.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Tổng thống Mỹ cáo buộc có 'che đậy' trong hệ thống bầu cử

Tổng thống Mỹ cáo buộc có 'che đậy' trong hệ thống bầu cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 có bài phát biểu trên truyền hình vào khung giờ vàng, cáo buộc các chính quyền tiền nhiệm che giấu những lỗ hổng trong hệ thống bầu cử và cho rằng tồn tại một mạng lưới "nhà nước ngầm" nhằm che đậy các nỗ lực can thiệp từ nước ngoài. 

Ấn Độ cho ra mắt tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên

Ấn Độ cho ra mắt tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên

(CLO) Ấn Độ ngày 17/7 đã đưa vào vận hành chuyến tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực giảm phát thải carbon của ngành đường sắt và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trung Quốc tổ chức giải đấu võ tự do đầu tiên cho robot hình người

Trung Quốc tổ chức giải đấu võ tự do đầu tiên cho robot hình người

(CLO) Một robot hình người có biệt danh "Đại Bàng Trắng" đã giành chiến thắng bằng cú đá trúng đầu đối thủ trong trận đấu tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đánh dấu màn ra mắt của giải đấu võ tự do dành cho robot hình người được giới thiệu là đầu tiên trên thế giới.

Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý

Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý

(CLO) Ngày 16/7, Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý sau khi Rome tiếp tục yêu cầu dẫn độ cựu thành viên Lữ đoàn Đỏ Alessio Casimirri, người bị kết án trong vụ sát hại cựu Thủ tướng Ý Aldo Moro năm 1978.

Uganda đếm ngược 42 ngày chấm dứt dịch Ebola

Uganda đếm ngược 42 ngày chấm dứt dịch Ebola

(CLO) Uganda bắt đầu quá trình đếm ngược 42 ngày để được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát Ebola, đồng thời kêu gọi các quốc gia dỡ bỏ các hạn chế đi lại đang ảnh hưởng đến du lịch và thương mại, trong khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nước láng giềng CHDC Congo.

Cỡ chữ bài viết: