EU sẽ vay 90 tỷ euro để viện trợ cho Ukraine, thay vì dùng tải sản Nga

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí vay tiền để viện trợ quốc phòng cho Ukraine trong hai năm tới thay vì dùng tài sản đang bị đóng băng của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/12 sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng tại Brussels, Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh EU Antonio Costa cho biết EU đã thông qua quyết định cung cấp 90 tỷ euro cho Ukraine dưới hình thức các khoản vay được bảo đảm bằng ngân sách của khối.

Các nhà lãnh đạo EU quyết định sẽ vay tiền trên thị trường vốn để tài trợ cho quốc phòng của Ukraine thay vì sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga. Theo ông Antonio Costa, các khoản vay này sẽ được triển khai khẩn trương nhằm duy trì năng lực tài chính và quân sự của Kiev.

untitled.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: FB/zelenskyy.official

Song song với đó, các nhà lãnh đạo EU giao cho Ủy ban châu Âu tiếp tục nghiên cứu khả năng thiết kế một khoản vay bồi thường dựa trên các tài sản của Nga đang bị đóng băng. Phương án này hiện chưa khả thi, chủ yếu do sự phản đối của Bỉ, quốc gia đang nắm giữ phần lớn số tài sản nói trên.

Ban đầu, kế hoạch vay nợ của EU được đánh giá là khó thực hiện vì cần sự nhất trí tuyệt đối của các quốc gia thành viên, trong bối cảnh Thủ tướng Hungary Viktor Orban phản đối. Sau đàm phán, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đồng ý không cản trở kế hoạch, với điều kiện biện pháp này không ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia của họ.

Các nhà lãnh đạo EU khẳng định khoảng 210 tỷ euro tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại EU sẽ tiếp tục được giữ nguyên cho đến khi Nga chi trả bồi thường chiến sự cho Ukraine. Trong trường hợp đó, Ukraine có thể sử dụng nguồn tiền này để hoàn trả các khoản vay.

Việc đảm bảo nguồn tài chính cho Ukraine được xem là cấp thiết, khi EU lo ngại Ukraine có thể cạn tiền vào quý II năm sau nếu không nhận được hỗ trợ, làm gia tăng nguy cơ Nga giành ưu thế trong xung đột và kéo theo rủi ro an ninh đối với châu Âu.

Trong bối cảnh ngân sách EU chịu áp lực do mức nợ cao, Ủy ban châu Âu từng đề xuất hai lựa chọn: cho Ukraine vay dựa trên tài sản Nga hoặc cùng vay vốn dựa trên ngân sách EU. Việc chọn phương án thứ hai được giới ngoại giao EU đánh giá là một thắng lợi về mặt ngoại giao đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Một số lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh nhấn mạnh việc duy trì dòng tài chính và năng lực chiến đấu cho Ukraine trong hai năm tới là điều không thể thất bại. “Chúng ta không được phép thất bại”, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas nói.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: