Nhiều nước châu Âu tăng cường sản xuất đạn dược để bù đắp cho sự thiếu hụt của Ukraine

(CLO) Hàng trăm người Czech và một số ít người Ukraine đang làm việc suốt ngày đêm ở miền đông Cộng hòa Czech để cải tạo các tòa nhà từ Thế chiến II thành trung tâm cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

Động thái ​​này là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, sau khi nguồn viện trợ quân sự chủ lực từ Mỹ đang bị đình trệ. 

Hiện nhu cầu cấp thiết nhất đối với Ukraine là đạn pháo, vốn đang cạn kiệt do các bên sử dụng hỏa lực đại bác hạng nặng để giữ các vị trí cố thủ dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km.

Từ tháng 3/2023, Liên minh châu Âu cùng với các đồng minh phương Tây khác đã đưa ra sáng kiến nhằm cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trong vòng 12 tháng.  Nhưng sau một năm, họ chỉ giao được hơn một nửa số lượng đó vì không đủ năng lực sản xuất và thiếu đơn đặt hàng dài hạn.

"Chúng ta phải tăng tốc độ. Chúng ta phải cung cấp nhiều và nhanh hơn nữa", Tổng tham mưu trưởng quân đội Hà Lan Onno Eichelsheim nói, sau khi mô tả tình hình cấp bách khi tổn thất của Kiev ngày càng gia tăng trên chiến trường phía đông nam nước này.

Đại tá Simon Wouda, điều phối viên viện trợ quân sự Hà Lan cho Ukraine, cho biết Hà Lan trong vài tháng qua cũng "khá bận rộn" tại một số quốc gia để cố gắng bù đắp sự thiếu hụt số lượng pháo binh.

Theo đó, Hà Lan đang cố gắng đảm bảo các hợp đồng bổ sung với công ty Excalibur Army để mua đạn 155 mm phù hợp với súng pháo mà Hà Lan đang cung cấp.

Hà Lan cũng đang hợp tác với Cộng hòa Czech để cung cấp càng nhiều đạn pháo 155 mm càng tốt cho Ukraine. Theo đó, Hà Lan và các nước khác hứa sẽ viện trợ cho khoảng 800.000 quả đạn pháo có nguồn gốc từ Cộng hòa Czech.

Chi phí của phần lớn trang thiết bị đưa đến Ukraine sẽ được chi trả bởi các nước Tây Âu cùng các đồng minh khác. Bên cạnh đó, Ukraine cũng trực tiếp mua thiết bị quân sự và đạn dược từ các đối tác.

Để đáp ứng nhu cầu đạn pháo tăng đột biến, Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành EU, dự kiến ​​tăng sản lượng đạn pháo hàng năm trên toàn EU lên 1,4 triệu quả đạn pháo vào cuối năm 2024, từ mức khoảng 500.000 một năm trước.

Trong một bài nghiên cứu viết cho Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế hồi tháng 2, các nhà phân tích Franz-Stefan Gady và Michael Kofman cho biết việc cung cấp đạn dược cho Kiev phải được tăng cường nếu không muốn nước này thua trận.

"Đối với các nước hỗ trợ, thách thức là tăng đáng kể sản xuất đạn pháo và máy  bay đánh chặn phòng không", bài nghiên cứu viết. "Kiev cần khoảng 75.000 - 90.000 quả đạn pháo mỗi tháng để duy trì thế phòng thủ và hơn gấp đôi con số đó cho một cuộc tấn công lớn".

Hà Lan đã phân bổ 250 triệu euro để mua đạn dược cho Kiev, đồng thời yêu cầu các đồng minh đóng góp vào kế hoạch đang được thực hiện với CH Czech.

Pháp cũng đã mời các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng từ các đồng minh chính của Ukraine và Tổng thư ký NATO tham gia cuộc họp trực tuyến vào thứ Năm để đưa ra các đề xuất cụ thể nhằm tăng cường viện trợ cho Kiev.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: