(CLO) Nhiều quốc gia có khả năng vỡ nợ bằng ngoại tệ thường xuyên hơn trong thập kỷ tới so với trước đây do nợ cao hơn và chi phí đi vay tăng, S&P Global Ratings cảnh báo trong một báo cáo vào thứ Hai (14/10).
(CLO) Những người nắm giữ trái phiếu ở nước ngoài đã phải trả giá đắt khi phát hiện ra rằng họ có rất ít sự hỗ trợ trong hệ thống Trung Quốc khi mớ bòng bong nợ khổng lồ chuyển sang phá sản.
(CLO) Evergrande - từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc - đã sụp đổ. Ngày 29/1 vừa qua, tòa án Hong Kong ra lệnh thanh lý nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới.
(CLO) Sau nhiều lần trì hoãn và thậm chí chỉ có một vài tia hy vọng mờ nhạt, một tòa án ở Hong Kong đã gióng lên hồi chuông báo tử cho công ty từng là công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc.
(CLO) Do thiếu tiền trả nợ vì làm ăn thua lỗ nên Nguyễn Kỳ Linh (SN 1981), trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã “nổ” bản thân có thể “xin việc”, “xin chuyển trường” để lừa đảo của 05 nạn nhân với số tiền 770 triệu đồng.
(CLO) Công nhân xây dựng Shi Tieniu đã mua một căn hộ xây dựng dở ở một thành phố công nghiệp phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, từng được quảng cáo là “sản phẩm cao cấp” được “lưu truyền qua nhiều thế hệ”.
(CLO) Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một số nhân viên tại đơn vị quản lý tài sản của Tập đoàn Evergrande Trung Quốc, dự báo một đợt sóng gió mới đối với tập đoàn bất động sản lớn nhất đất nước một thời.
(CLO) Hôm 14/8, cổ phiếu của Country Garden, gã khổng lồ địa ốc lớn nhất Trung Quốc trượt dốc kỷ lục, vài ngày sau khi hãng thông báo dừng giao dịch nhiều lô trái phiếu.
(CLO) Mỹ được dự đoán mấp mé suy thoái, tuy nhiên lĩnh vực tiêu dùng, đặc biệt là du lịch và thời trang xa xỉ đã thúc đẩy nền kinh tế phục hồi đáng kể sau quãng thời gian dài bị Covid-19.
(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (25/5) đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ tránh được một vụ vỡ nợ thảm khốc, ngay cả khi các nhà lập pháp tạm nghỉ 10 ngày mà chưa đạt được thỏa thuận về trần nợ của Chính phủ Mỹ.
(CLO) Ghana hôm thứ Hai (19/12) đã đình chỉ thanh toán đối với hầu hết các khoản nợ nước ngoài, dẫn đến khả năng vỡ nợ khi nước này phải vật lộn để bù đắp thâm hụt tài chính.
(CLO) VKC Holdings được cho là có liên quan đến nhóm Louis Holdings đã mất khả năng thanh toán lãi trái phiếu. Được biết, sau soát xét, VKC Holdings lỗ ròng hơn 191 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi báo cáo tự lập chỉ ghi nhận lỗ hơn 24,6 tỷ đồng.
(CLO) Trong nửa năm nay, doanh nghiệp nhập khẩu khí đốt Uniper của Đức đã báo cáo khoản lỗ 12,3 tỷ euro, hãng cho rằng bị đẩy đến “bờ vực vỡ nợ” này đều do việc cung cấp khí đốt của Nga giảm mạnh.
(CLO) Sau khi Sri Lanka vỡ nợ, Jack McIntyre, Giám đốc danh mục đầu tư của Brandywine Global Investment Management, bắt đầu theo dõi giá gạo và ngũ cốc chặt chẽ hơn.
(CLO) Giống như Sri Lanka, Bangladesh đã vay nợ rất nhiều để đầu tư vào các dự án "voi trắng", khiến nhiều người lo ngại một cuộc khủng hoảng tương tự có thể bùng phát ở quốc gia này.
(CLO) Đã có những tín hiệu cho thấy Nga có thể sớm vỡ nợ - lần đầu tiên nước này không đáp ứng được các nghĩa vụ nợ nước ngoài kể từ hơn một thế kỷ trước.
(CLO) “Chúng tôi đánh giá rằng Tập đoàn China Evergrande và chi nhánh tài chính nước ngoài Tianji Holding Ltd đã không thực hiện được các khoản thanh toán cho các trái phiếu bằng đô la Mỹ chưa thanh toán của họ”, S&P cho biết.