Các nước đang phát triển đau đầu với núi nợ

(CLO) Viện Tài chính Quốc tế báo cáo gánh nặng nợ đối với các quốc gia lớn có thu nhập thấp và trung bình đang ở mức cao kỷ lục.

Hôm thứ Tư (22/2), Viện Tài chính Quốc tế tuyên bố số nợ của các nước đang phát triển đã đạt mức cao kỷ lục mới vào năm 2022, dấy lên mối lo ngại về làn sóng vỡ nợ quốc gia trong năm nay.

Tổng các khoản nợ của Chính phủ, hộ gia đình, doanh nghiệp và khu vực tài chính của 30 quốc gia lớn có thu nhập thấp và trung bình đã tăng lên 98 nghìn tỷ đô la vào cuối tháng 12, khi đồng tiền của họ sụt giảm so với đồng đô la.

cac nuoc dang phat trien dau dau voi nui no hinh 1

Ai Cập nằm trong số các quốc gia được coi là có nguy cơ vỡ nợ cao. Ảnh: Shutterstock.

Năm 2022, gánh nặng nợ của 30 quốc gia đã tăng 96 nghìn tỷ đôla và từ 75 nghìn tỷ đôla vào năm 2019 (trước khi đại dịch Covid-19 hoành hành), IIF - cơ quan thương mại của ngành ngân hàng toàn cầu nhận định.

Chỉ riêng các khoản nợ của Chính phủ đã đạt gần 65% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào cuối năm 2022 - tăng 10 điểm phần trăm so với mức trước đại dịch và là tổng nợ cao nhất từ trước đến nay.

Đồng đô la tăng vọt so với hầu hết các loại tiền tệ của thị trường mới nổi và nền kinh tế tiên tiến trong suốt năm 2022, làm tăng chi phí nợ vì nhiều trong số đó được tính bằng đồng bạc xanh của Hoa Kỳ.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) tăng lãi suất để “ghìm cương” lạm phát, khiến đồng đôla mạnh mẽ, điều này có tác động dây chuyền đến chi phí vay toàn cầu.

Kể từ mùa thu năm 2022, đồng tiền của Mỹ đã có lúc suy yếu. Tuy nhiên, Ed Parker, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu chủ quyền tại Fitch, cơ quan xếp hạng tín dụng, hôm thứ Tư cảnh báo năm 2023 sẽ là “một năm đầy thách thức” vì đồng đô la vẫn mạnh theo tiêu chuẩn lịch sử.

Ông cho biết trong một sự kiện do IIF tổ chức, các khoản nợ sẽ “vẫn cao hơn nhiều so với mức trước Covid”.

Pakistan và Ai Cập, đều nằm trong danh sách 30 quốc gia được coi là có nguy cơ vỡ nợ cao. Cả hai quốc gia đã phá giá mạnh nội tệ so với đồng đô la vào tháng 1, một phần trong nỗ lực mở khóa tài trợ khẩn cấp từ IMF.

Sức mạnh của đồng đô la so với hầu hết các loại tiền tệ của thị trường mới nổi vào năm ngoái đã khiến các nhà đầu tư bán phá giá cổ phiếu và trái phiếu của thị trường mới nổi.

Xu hướng này đã đảo ngược vào tháng 10 năm ngoái sau khi đồng đô la suy yếu. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây về nền kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát và lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến đã dẫn đến một đợt sức mạnh mới của đồng đô la.

Năm 2022, cả Sri Lanka và Ghana đều buộc thông báo vỡ nợ nước ngoài, trước đó là Zambia vào năm 2020. Tỷ lệ chi phí trả nợ trên doanh thu của Chính phủ đã tăng lên “mức đặc biệt”.

Ở các nền kinh tế tiên tiến, tổng nợ đã giảm gần 6 nghìn tỷ đôla xuống chỉ còn dưới 201 nghìn tỷ đôla, khiến tổng gánh nặng nợ toàn cầu giảm nhẹ, từ 303 nghìn tỷ đô la vào cuối năm 2021 xuống dưới 300 nghìn tỷ đô la vào cuối năm ngoái.

Lê Na (Theo Ft)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: