Ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ 'không vỡ nợ' bất chấp nhiều mối nguy

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (25/5) đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ tránh được một vụ vỡ nợ thảm khốc, ngay cả khi các nhà lập pháp tạm nghỉ 10 ngày mà chưa đạt được thỏa thuận về trần nợ của Chính phủ Mỹ.

Thời hạn đã đến rất gần

Còn 6 ngày nữa là đến ngày 1/6, thời điểm sớm nhất mà khi nhà chức trách ước tính nước Mỹ có thể vỡ nợ, và việc không trả được nợ có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc suy thoái, đồng thời làm chao đảo thị trường thế giới.

ong biden tuyen bo my se khong vo no bat chap nhieu moi nguy hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Các cuộc đàm phán ngăn Mỹ vỡ nợ đạt được tiến triển

Điều gì sẽ xảy ra với kinh tế toàn cầu nếu Mỹ vỡ nợ?

Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy gặp nhau khi thời hạn ngăn Mỹ vỡ nợ đến gần

Chính phủ Mỹ cảnh báo vỡ nợ có thể gây ra suy thoái kinh tế

Bộ Tài chính nhắc lại Mỹ đang trên đà 'vỡ nợ'

Trong khi đó, các thành viên của Hạ viện Mỹ lại đã chính thức bắt đầu kỳ nghỉ 10 ngày sau phiên bỏ phiếu cuối cùng vào sáng hôm qua và sẽ chỉ quay lại làm việc vào ngày 4/6.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết các nhà lập pháp sẽ nhận được thông báo trước 24 giờ nếu họ được yêu cầu quay lại bỏ phiếu trong thời gian nghỉ, với các nhà đàm phán đại diện cho Đảng Cộng hòa và Nhà Trắng được cho là đã có những bước tiến cụ thể.

“Sẽ không có chuyện vỡ nợ”, ông Biden nói tại Nhà Trắng, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán của ông với Chủ tịch Hạ viện McCarthy thuộc Đảng Cộng hòa, đã “có hiệu quả”.

Các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang yêu cầu cắt giảm tới 130 tỷ USD để đổi lấy việc tăng giới hạn vay. Họ cũng muốn giảm tiền trợ cấp và thu hồi số tiền viện trợ đại dịch chưa sử dụng.

Các đảng viên Đảng Dân chủ từ chối các khoản cắt giảm được đề xuất và muốn các đảng viên Cộng hòa ký vào một đợt tăng trần nợ không ràng buộc, như họ đã từng làm hàng chục lần trong quá khứ.

Phát biểu trên Fox News hôm thứ Năm, ông McCarrthy nói rằng ông sẽ không đồng ý tăng thuế đối với các tập đoàn hoặc người giàu như một giải pháp thay thế cho việc cắt giảm để giảm gánh nặng nợ hơn 31 nghìn tỷ USD của quốc gia.

Mối lo khủng hoảng quân sự và nhân đạo

Các nhà kinh tế đã dành nhiều tháng để nói về các khả năng xảy ra thảm họa kinh tế nếu Chính phủ Mỹ vỡ nợ. Các quan chức quân sự hàng đầu đã đưa ra các đánh giá của riêng mình vào thứ Năm rằng cuộc khủng hoảng sẽ có "tác động tiêu cực đáng kể" đối với quân đội.

"Sự sẵn sàng của quân đội sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, các cuộc tập trận quy mô lớn của chúng tôi tại các trung tâm huấn luyện khác nhau có thể sẽ chậm lại hoặc dừng lại trong nhiều trường hợp", ông Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Jeff Zients cho rằng những phản đối của Đảng Cộng hòa đối với việc chi tiêu ngoài tầm kiểm soát của chính phủ là không trung thực. Nâng mức nợ quốc gia không có tác động gì đến chi tiêu trong tương lai; nó chỉ đơn giản là cho phép chính phủ hoàn trả các khoản vay đã được phê duyệt và thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Wally Adeyemo, nói với các nhà đầu tư tại một hội nghị ở Washington rằng mối đe dọa vỡ nợ là một "cuộc khủng hoảng nhân tạo", khiến việc vay vốn trở nên đắt đỏ hơn và khiến người Mỹ mất tiền.

Nếu không có nỗ lực đẩy nhanh quy trình thông thường, bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ cần ít nhất 10 ngày để được trở thành thành luật, do phải được thông qua tại Hạ viện và Thượng viện trước khi được gửi đến cho ông Biden ký.

Một đợt thanh toán An sinh xã hội trị giá khoảng 25 tỷ đô la Mỹ dự kiến sẽ đến hạn vào ngày 2/6 và các khoản thanh toán đó có thể bị tạm dừng. Ước tính 27 triệu người Mỹ sẽ rơi vào cảnh nghèo đói nếu không có An sinh xã hội.

Quốc Thiên (theo AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: