(CLO) Hàng nghìn m2 nhà xưởng kiên cố mọc lên, hoạt động rầm rộ trong suốt nhiều năm qua tại xã Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ). Nhưng ít ai ngờ, những đại công xưởng của Công ty An Thành và Thịnh Đạt lại được xây dựng trên đất nông nghiệp, không giấy phép xây dựng, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
(CLO) Xã Hồng Vân (TP. Hà Nội) gần đây được biết đến là một trong những địa phương đẩy mạnh công tác xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau sự quyết liệt đó, hàng loạt căn nhà liền kề giống như "khu dân cư" lại ngang nhiên tồn tại và được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội.
(NB&CL) Tại xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội, người dân thôn Mai Đông nhiều lần gửi đơn phản ánh về việc công trình mang tên chùa Phúc Đông xây dựng trái phép trên khu đất công phía sau Nhà văn hóa thôn. Dù chính quyền xã đã ban hành thông báo yêu cầu dừng thi công, nhưng đến nay, công trình đã hoàn thiện phần móng.
(CLO) Sau vụ cháy lán tạm sản xuất cơ khí ở thôn Văn Giáp (huyện Thường Tín) khiến 4 người tử vong rạng sáng 16/9, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời xử lý triệt để vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa có văn bản yêu cầu UBND phường Định Công khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng san lấp ao hồ, xây dựng công trình trái phép trên đất công, đất nông nghiệp.
(CLO) Dự án Khu đô thị Louis City Đại Mỗ do Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới làm chủ đầu tư với hàng chục căn nhà liền kề, biệt thự có dấu hiệu xây dựng vượt tầng trái phép, “băm nát” quy hoạch khiến cư dân vô cùng bức xúc.
(CLO) Hàng loạt những căn liền kề tại dự án Khu đô thị Louis City Đại Mỗ do Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới làm chủ đầu tư có dấu hiệu xây dựng vượt tầng trái phép suốt một thời gian dài, “băm nát” quy hoạch nhưng chưa thấy động thái quyết liệt xử lí của chính quyền sở tại.
(CLO) Tại xã Tân Tiến (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) hàng nghìn mét vuông đất công bị san lấp bằng đất thải, phế thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường, làm bức xúc dư luận. Trong khi đó, tại xã Long Hưng (huyện Văn Giang), tình trạng xây dựng trái phép diễn ra quy mô lớn nhưng chính quyền có dấu hiệu bao che, không xử lý.
(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3274/UBND-NNMT, về việc tập trung giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn.
(CLO) Ngày 22/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Thành Dân, Chủ tịch UBND phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà cùng 5 đối tượng khác để tiếp tục điều tra về hành vi “môi giới hối lộ” và “nhận hối lộ”.
(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng dùng phế thải san lấp đất nông nghiệp, tạo mặt bằng ở bãi bồi sông Hồng.
(CLO) Để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đai, ao hồ trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính, Hà Nội có công điện tăng cường công tác quản lý, xử lý.
(CLO) Những vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực cánh đồng Thường của thôn Nội Xá (huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) nhưng không được chính quyền xử lý dứt điểm đã khiến người dân vô cùng bức xúc.
(NB&CL) Thời gian gần đây, người dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh không khỏi bức xúc trước tình trạng một cá nhân ngang nhiên xây dựng nhà ở và lăng mộ quy mô lớn trên đất rừng, bất chấp quy định pháp luật. Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng này giữa “thanh thiên bạch nhật”.
(CLO) Điểm du lịch View Siêu Chill xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và đã bị chính quyền nhiều lần “tuýt còi”, yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên, chủ cơ sở vẫn không chấp hành, bất chấp mọi quy định hoạt động bán vé thu tiền khách.
(CLO) Nhiều năm nay, người dân sống trong vùng lõi của Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn không được xây nhà ở vì chưa có quy hoạch chi tiết, kéo theo đó là nhiều hệ lụy khác.
(CLO) Ông Dương Văn Nhuận, Chủ tịch UBND xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), nơi được kết luận là có nhiều vi phạm liên quan đến việc xẻ thịt đất rừng phòng hộ Sóc Sơn, xây dựng trái phép trên đất rừng bất ngờ xin từ chức.
(CLO) Nhiều công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, nhà xưởng mọc lên ồ ạt trên địa bàn quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) rất cần sự vào cuộc của các cơ quan có thẩm quyền để phát triển đô thị một cách bền vững.
(CLO) Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng; đổ đất đá, chất thải tại khu vực bãi bồi sông Hồng trên địa bàn nhiều phường thuộc quận Tây Hồ nhưng không được xử lý dứt điểm đã gây ra nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường, lãng phí nguồn lực đất đai và làm xấu đi bộ mặt đô thị.