Văn Giang (Hưng Yên): Ngang nhiên san lấp đất công bằng bùn thải, xây dựng trái phép quy mô lớn

(CLO) Tại xã Tân Tiến (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) hàng nghìn mét vuông đất công bị san lấp bằng đất thải, phế thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường, làm bức xúc dư luận. Trong khi đó, tại xã Long Hưng (huyện Văn Giang), tình trạng xây dựng trái phép diễn ra quy mô lớn nhưng chính quyền có dấu hiệu bao che, không xử lý.

Ngang nhiên san lấp đất công bằng đất thải, bùn thải, phế thải xây dựng

Theo phản ánh của người dân đến báo Nhà báo và Công luận, trên địa bàn xã Tân Tiến (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thời gian qua diễn ra tình trạng san lấp đất công trái phép với hàng nghìn khối đất thải, bùn thải, phế thải xây dựng được chuyên chở tấp nập suốt ngày đêm.

Những khối đất thải, bùn thải, phế thải xây dựng bốc mùi hôi thối được sử dụng san lấp trái phép cả nghìn mét vuông ao tại phía cuối đường gần chùa thôn Kim Ngưu (xã Tân Tiến) – sát khu dân cư đã gây ô nhiễm môi trường, làm bức xúc dư luận.

z6686363023807_7a28f9eadd3020ccc20e1aa53557b62b.jpg
Đất thải, bùn thải, phế thải xây dựng san lấp đất công ngay sát khu dân cư tại thông Kim Ngưu gây bức xúc dư luận.

Được biết, diện tích ao này vốn được UBND xã Tân Tiến cho hộ gia đình ông Chu Văn Tá thuê thầu để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, vào tháng 7/2024, hộ ông Tá đã ngang nhiên đổ phế thải xây dựng san lấp trái phép.

Tưởng chừng sự việc dừng lại sau phản ánh của báo chí và dư luận lên tiếng thì mới đây, tiếp tục có hàng nghìn mét khối đất thải, bùn thải, phế thải xây dựng tiếp tục được chở về san lấp diện tích ao do ông Tá thuê thầu.

z6686363033795_aaa4e0ce210e6b3a61b69c1b41da337f.jpg
Sự việc diễn ra gần 1 năm qua với hàng nghìn mét khối đất thải, bùn thải, phế thải xây dựng đã được san lấp.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, hàng nghìn mét khối đất thải, bùn thải, phế thải xây dựng đã được san lấp ao. Còn lại hàng trăm mét khối đất thải, bùn thải, phế thải xây dựng vẫn đang chất thành đống để chờ san lấp nốt phần diện tích còn lại.

Phản ánh sự việc đến UBND xã Tân Tiến, trao đổi với phóng viên, một vị lãnh đạo UBND xã Tân Tiến cho biết, diện tích ao thuộc thôn Kim Ngưu vốn được ông Chu Văn Tá thuê thầu từ UBND xã.

Tuy nhiên, ông Tá đã không thực hiện đúng theo hợp đồng, cho san lấp trái phép. Khi phát hiện sự việc, lãnh đạo UBND xã đã có nhắc nhở yêu cầu gia đình ông Tá không được tự ý san lấp trái phép.

z6686363020515_fe237a901dff3d261419a51ab5e7f49a.jpg
Bùn thải bốc mùi hôi thối khiến người dân rất bức xúc.

Vị lãnh đạo UBND xã Tân Tiến cũng cho biết, gần đây, UBND xã Tân Tiến đã phá hợp đồng, cho san lấp để tạo mặt bằng phục vụ làm sân chơi công cộng cho trẻ em.

Khi được hỏi về việc san lấp hàng nghìn mét vuông ao, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì UBND xã đã làm phương án báo cáo UBND huyện Văn Giang hay chưa? Thì vị Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết, chưa báo cáo.

z6686363044216_987fad75b765acf3d642195fac60c077.jpg
Sự việc trên rất cần sự vào cuộc của cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết.

Phóng viên cũng tiếp tục phản ánh, UBND xã chỉ đạo cho san lấp nhưng vì sao lại san lấp bằng đất thải, phế thải xây dựng, bùn thải gây ô nhiễm môi trường khiến nhân dân bức xúc. Lúc này, vị lãnh đạo UBND xã Tân Tiến cho biết, chỉ đạo là san lấp bằng đất – cát chứ không cho san lấp bằng bùn thải, phế thải xây dựng. Việc này, ông sẽ cho cán bộ UBND kiểm tra.

Có thể thấy, việc UBND xã Tân Tiến tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho san lấp trái phép cả nghìn mét vuông đất ao vốn là bằng đất thải, bùn thải, phế thải xây dựng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Nhưng dường như lãnh đạo UBND xã lại không nhận ra điều này?

Xây dựng trái phép, kinh doanh kiếm lời

Trong khi đó, tại xã Long Hưng, tình trạng xây dựng trái phép quy mô lớn còn diễn ra đặc biệt nghiêm trọng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Việc xây dựng trái phép trên đất dự án, đất nông nghiệp còn diễn ra giữa “thanh thiên bạch nhật”, hình thành lên cả tổ hợp để phục vụ kinh doanh ngay sát đường tỉnh 379 nhưng dường như chính quyền xã Long Hưng lại có biểu hiện “nhắm mắt làm ngơ”.

Đặc biệt là tổ hợp sân Pickleball Long Hưng có dấu hiệu xây dựng trái phép trên diện tích cả nghìn mét vuông tại dự án ngay sát đường tỉnh 379.

Người dân phản ánh, tổ hợp sân Pickleball Long Hưng được xây dựng, lắp ghép suốt từ trước Tết âm lịch Ất Tỵ và cho đến nay đã đi vào hoạt động được nhiều tháng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại có dấu hiệu làm ngơ, không xử lý.

z6686363111112_ecc7b9eee20da30df032b48190e4c787.jpg
Tổ hợp sân Pickleball Long Hưng xây dựng trái phép.

Phản ánh đến UBND xã Long Hưng, người đứng đầu UBND xã này cho biết, đã cho cán bộ đến kiểm tra nhưng không biết chủ của tổ hợp sân Pickleball Long Hưng này là ai, dự án này là dự án gì? Có cá nhân quản lý cho biết, việc xây dựng sân pickleball chỉ để phục vụ cho cán bộ, công nhân viên của công ty.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Long Hưng thật “bất bình thường”, bởi doanh nghiệp còn chưa xây dựng công trình sản xuất, kinh doanh thì vì sao lại xây dựng sân pickleball để phục vụ cán bộ, công nhân viên vui chơi, giải trí?

Tổ hợp sân Pickleball Long Hưng xây dựng trái phép ngay sát đường 379.
Tổ hợp sân Pickleball Long Hưng xây dựng trái phép ngay sát đường 379.

Phóng viên sau đó đã liên hệ đến số hotline trên biển hiệu quảng cáo và được biết, tổ hợp sân Pickleball Long Hưng hiện đang cho thuê khi khách hàng có nhu cầu chơi pickleball. Việc cho thuê bằng hình thức theo ca, theo giờ và nhận cả tổ chức giải pickleball.

Cũng theo người trực số hotline trên cho biết, tiền thuê 1 sân với khoảng thời gian từ 6 đến 17h thì sẽ là 363.000 đồng. Nếu cá nhân, doanh nghiệp tổ chức giải, sẽ được khuyến mại thêm 1 thùng nước suối. Đồng thời, người này còn cung cấp cho phóng viên video với 8 sân pickleball đều có người đang chơi.

z6686394783983_fd1c8d059ea86dff1c0c16a6e8682239.jpg
8 sân pickleball đều có người đang chơi. Ảnh cắt từ video do sân cung cấp.

Như vậy, có thể thấy, việc xây dựng trái phép, cho thuê kiếm lời từ tổ hợp sân Pickleball Long Hưng qua dư luận phản ánh là đúng sự thật? Nhưng vì sao chính quyền địa phương lại có dấu hiệu bao che, không xử lý?

Trước sự việc trên, kính đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Văn Giang chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh vi phạm (nếu có) và công khai trước công luận.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: