Hồng Vân (Hà Nội): Xây dựng nhiều căn nhà liền kề trên đất nông nghiệp, môi giới khẳng định "làm luật hết rồi"!

(CLO) Xã Hồng Vân (TP. Hà Nội) gần đây được biết đến là một trong những địa phương đẩy mạnh công tác xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau sự quyết liệt đó, hàng loạt căn nhà liền kề giống như "khu dân cư" lại ngang nhiên tồn tại và được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực Ngõ Măng (thuộc địa phận xã Ninh Sở cũ) xuất hiện 07 căn nhà liền kề kiên cố, mỗi căn có diện tích từ 40m² đến 60m², thiết kế gác lửng, được xây dựng trên đất nông nghiệp.

vi-pham-trat-tu-xay-dung-hong-van-2.jpg
07 căn nhà liền kề trước khi được công khai thì cũng được bao bọc bằng những xưởng lán tôn có diện tích lớn như xưởng lán tôn bên cạnh.

Ngay bên cạnh những ngôi nhà này là một nhà xưởng lán tôn có diện tích vài trăm đến khoảng nghìn mét vuông được quây kín bằng lớp tôn màu xanh. Điều đáng nói, trước khi 07 căn nhà liền kề kia được công khai thì cũng được bao bọc bằng những xưởng lán tôn có diện tích lớn như xưởng lán tôn này.

Đáng chú ý, các căn nhà liền kề này đang được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội, quy mô dự kiến của khu này được môi giới tiết lộ sẽ xây dựng lên tới 35 căn nhà liền kề.

vi-pham-trat-tu-xay-dung-hong-van-5.jpg
Theo môi giới bất động sản khu này được thiết kế và sẽ xây dựng 35 căn nhà với nhiều diện tích.

Trong vai khách hàng, phóng viên đã được môi giới tên T. dẫn đi xem nhà và nghe về kế hoạch bán hàng bài bản. Giá bán dao động từ 25 triệu đồng đến 32 triệu đồng/ m2, với quy trình thanh toán rõ ràng, cọc 300 triệu đồng và thanh toán theo tiến độ.

Nếu khách hàng không ưng những căn nhà liền kề đã được xây dựng sẵn, thì khách hàng có thể đặt cọc 300 triệu đồng, sau đó chủ đất sẽ xây dựng theo thiết kế của khách hàng, việc thanh toán cũng theo tiến độ của công trình, thời gian xây dựng sẽ là trước Tết 2026.

Người môi giới cũng thẳng thắn chia sẻ với khách hàng rằng, những lô đất và căn nhà này hiện nay chưa làm được sổ, nếu khách hàng mua thì sẽ kí hợp đồng lập vi bằng hiện trạng của lô đất và căn nhà, đợi một thời gian ổn định sẽ làm sổ sau.

Đáng chú ý, khi được phóng viên hỏi về nguy cơ bị chính quyền xử lý, người môi giới đã có một câu trả lời củng cố niềm tin cho khách hàng bằng một sự khẳng định đầy thách thức: "Chính quyền ở đây thì anh không cần phải lo, vì anh ấy đã lo được hết rồi mới xây được lên như thế này, anh phải hiểu đã làm luật như thế nào rồi mới xây được".

vi-pham-trat-tu-xay-dung-hong-van-3.jpg
Người môi giới bất động sản khẳng định chủ đất đã "làm luật" với chính quyền địa phương.

Để khách hàng có thể yên tâm hơn, người môi giới đã gọi điện cho chủ đất để khách hàng nói chuyện. Theo chủ đất cho biết: Những căn nhà này được xây dựng trên đất 64 (Đất nông nghiệp được giao cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993) được chủ đất mua lại của anh em họ hàng. Nên nhà là chưa có sổ, chắc phải sau Đại hội XIV ổn định mới có thể làm sổ được.

Khi khách mua hàng băn khoăn về việc chuyển về ở sẽ bị chính quyền địa phương xử lý, thì chủ đất hướng dẫn khách hàng trình bày là đã về ở và xây dựng nhà từ lâu rồi. Thậm chí người này còn tư vấn cho khách hàng sẽ kí hợp đồng mua bán trước thời điểm ngày 1/7, để hợp thức hóa khi đi làm sổ sẽ thuận tiện hơn. Người này cũng khẳng định: "Chính quyền địa phương anh lo được, anh lo được thì anh mới làm được chứ".

vi-pham-trat-tu-xay-dung-hong-van-4.jpg
Trụ sở UBND xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Vân xác nhận đã nắm được trường hợp vi phạm này và khẳng định công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch khu đô thị.

Ông Hiển cũng cho biết, trước khi về nhận nhiệm vụ từ 1/7, xã đã cho bay flycam để ghi nhận những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tuy nhiên vị trí này lại sót lại. Xã đang rà soát hồ sơ để lên kế hoạch xử lí dần, phải có lộ trình chứ không thể làm ngay được. Ông Hiển cũng cho biết, xã Hồng Vân mới chỉ có biên bản ghi nhận tổng thể các công trình vi phạm trật tự ở xã Hồng Vân, còn chưa có biên bản chi tiết cho trường hợp vi phạm này, để làm được cần phải có một quá trình.

Khi được phóng viên phản ánh về việc chủ đất đã "làm luật" với chính quyền địa phương hay không thì ông Hiển khẳng định: "Không bao giờ có, nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự thì anh sẽ đề nghị chuyển hồ sơ sang bên Công an ngay".

Thiết nghĩ, việc xã Hồng Vân chưa lập biên bản chi tiết và xử lí kịp thời sẽ khiến chính quyền bị động, khó kiểm soát việc phát sinh công trình, vô tình tạo điều kiện cho chủ đất tiếp tục xây dựng và rao bán.

vi-pham-trat-tu-xay-dung-hong-van-1.jpg
Nhiều công trình có dấu hiệu xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Hồng Vân.

Trước sự việc trên, Báo Nhà báo và Công luận kính đề nghị UBND thành phố Hà Nội cùng các đơn vị ban ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm có tổ chức và xử lý nghiêm minh công trình xây dựng trái phép quy mô lớn này.

Việc xử lý triệt để không chỉ nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai, xây dựng mà còn nhằm ngăn chặn việc tạo ra những tiền lệ xấu, dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện phức tạp trong quá trình mua bán, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: