Cần xử lý dứt điểm vi phạm đất đai, xây dựng khu vực cánh đồng Thường

(CLO) Những vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực cánh đồng Thường của thôn Nội Xá (huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) nhưng không được chính quyền xử lý dứt điểm đã khiến người dân vô cùng bức xúc.

Phản ánh tới Báo Nhà báo và Công luận, nhiều hộ dân sinh sống tại xã Vạn Thái (nay là xã Thái Hòa, huyện Ứng Hòa,TP Hà Nội) bức xúc, từ tháng 11/2023, người dân đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền phản ánh việc ba gia đình đã xây dựng công trình lấn ra đất mương tưới tiêu tập thể thuộc đất canh tác khu vực cánh đồng Thường.

can xu ly dut diem vi pham dat dai xay dung khu vuc canh dong thuong hinh 1

Vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực cánh đồng Thường của thôn Nội Xá (huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội) khiến người dân rất bức xúc.

Tháng 3/2024, UBND huyện Ứng Hòa đã có Thông báo số 285/TB-UBND về việc thu hồi 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 3 thửa đất tại thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội.

Đối với thửa đất số 270, tờ bản đồ số 29, diện tích 369,4m2, bản đồ địa chính năm 2024 xã Vạn Thái, người sử dụng đất ông Nguyễn Văn Chung, địa chỉ thửa đất thôn Nội Xá, xã Vạn Thái.

Thửa đất trên của ông Nguyễn Văn Chung có nguồn gốc nhận thừa kế quyền sử dụng đất từ đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, diện tích 328,6m2; Lấn đất công do UBND xã Vạn Thái quản lý thời điểm từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, diện tích 40,8m2 (lấn tại cạnh phía Tây thửa đất, giáp mương thoát nước của xứ đồng Thường).

Đối với thửa đất số 271, tờ bản đồ số 29, diện tích 176,6m2, bản đồ địa chính năm 2024 xã Vạn Thái, người sử dụng đất ông Nguyễn Văn Minh, địa chỉ thửa đất thôn Nội Xá, xã Vạn Thái.

can xu ly dut diem vi pham dat dai xay dung khu vuc canh dong thuong hinh 2

UBND huyện Ứng Hòa đã có Thông báo số thu hồi 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp không đúng.

Thửa đất trên của ông Nguyễn Văn Minh có nguồn gốc nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, diện tích 149,9m2; Lấn đất công do UBND xã Vạn Thái quản lý thời điểm từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, diện tích 26,7m2 (lấn tại cạnh phía Tây thửa đất, giáp mương thoát nước của xứ đồng Thường).

Đối với thửa đất số 455, tờ bản đồ số 29, diện tích 189,5m2, bản đồ địa chính năm 2024 xã Vạn Thái, người sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Vòng, địa chỉ thửa đất thôn Nội Xá, xã Vạn Thái.

Thửa đất trên của ông Nguyễn Văn Vòng có nguồn gốc nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, diện tích 130,9m2; Lấn đất công do UBND xã Vạn Thái quản lý thời điểm từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, diện tích 58,6m2 (lấn tại cạnh phía Tây thửa đất, giáp mương thoát nước của xứ đồng Thường).

Mặc dù những vi phạm đã được chỉ rõ nhưng đến nay chính quyền vẫn chưa xử lý dứt điểm và còn xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép khiến người dân vô cùng bức xúc. Hoạt động canh tác nông nghiệp, tưới tiêu gặp khó khăn; mỗi khi mưa lớn lại xảy ra tình trạng ứ đọng nước.

can xu ly dut diem vi pham dat dai xay dung khu vuc canh dong thuong hinh 3

Người dân cho biết hiện cống thoát nước đã bị thu hẹp đáng kể.

Đem những bức xúc của người dân phản ánh tới UBND huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội), PV đã có buổi làm việc với ông Đỗ Mạnh Hà - Phó phòng Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Hà cho biết :“Đây là ý kiến của một bộ phận công dân ở đấy, đã có ý kiến rất nhiều. Sau khi kiểm tra thấy việc cấp giấy chứng nhận như thế này vào phần đất không đúng quy hoạch, lấn chiếm.

Hiện người dân đang hoàn thiện hồ sơ cấp lại phần diện tích đã cấp không đúng. Việc thu hồi Phòng đã tham mưu thu hồi đảm bảo đúng quy định, đương nhiên là có những cái phần người ta làm lấn ra”.

Thông tin thêm từ cán bộ địa chính xây dựng xã Thái Hòa cung cấp cho PV, chính quyền đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của 2 trường hợp, còn 1 trường hợp đang hoàn thiện thủ tục do Giấy chứng nhận đang được thế chấp ngân hàng.

Để bảo đảm an ninh trật tự, quy định pháp luật về đất đai và quy hoạch xây dựng được thực hiện nghiêm túc; kính đề nghị UBND huyện Ứng Hòa, các ban ngành chức năng sớm xử lý dứt điểm những vi phạm và xem xét trách nhiệm của cá nhân liên quan.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: