Từ “mỏ than” đến “điểm đến xanh”: Quảng Ninh định hình lại ngành du lịch

(CLO) Quảng Ninh đang tập trung phát triển du lịch bền vững, chuyển từ nền kinh tế “nâu” vốn nổi tiếng với than sang “xanh” tập trung vào du lịch sinh thái, văn hóa và cộng đồng, gắn với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường.

Tại Quyết định 2256 của UBND tỉnh Quảng Ninh, phê duyệt đề án phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định rõ ràng mục tiêu, định hướng của tỉnh.

Cụ thể, đến năm 2024, du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón ít nhất 16 triệu lượt khách du lịch, trong đó có ít nhất 3 triệu lượt khách du lịch quốc tế, còn lại là khách du lịch nội địa.

dji_20250519192159_0513_d-enhanced-nr.jpg
Nhiều doanh nghiệp tại Quảng Ninh đang đầu tư mạnh tay vào các sản phẩm du lịch mới. (Ảnh: POC)

Đến năm 2025, du lịch Quảng Ninh chuyển sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ, phấn đấu đón được khoảng 17,5 triệu lượt khách, trong đó có ít nhất 4,5 triệu lượt khách quốc tế. Đến năm 2030, du lịch phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và bền vững, phấn đấu đón được ít nhất 25,5 - 26 triệu lượt khách du lịch, trong đó có ít nhất 8,6 - 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Trong năm 2024, bất chấp những tác động của bão Yagi, du lịch Quảng Ninh “cán đích” với 19 triệu lượt khách, trong đó có 3,8 triệu lượt khách quốc tế. Hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trong khi đó, trong 4 tháng đầu năm 2025, Quảng Ninh đã đón gần 7,6 triệu lượt du khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,57 triệu lượt. Như vậy, mục tiêu đón được khoảng 17,5 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó có ít nhất 4,5 triệu lượt khách quốc tế được đánh giá là hoàn toàn khả thi.

Trên thực tế, vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch để thu hút du khách cả trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, 24 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch quốc tế, cấp quốc gia và cấp tỉnh; 146 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch cấp địa phương, để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm của tỉnh phấn đấu đạt 14%.

Mặc dù vậy, các chương trình sự kiện văn hóa, thể thao chỉ là các giải pháp ngắn hạn, thực tế Quảng Ninh đang tập trung phát triển du lịch bền vững, chuyển từ nền kinh tế “nâu” vốn nổi tiếng với than sang “xanh” tập trung vào du lịch sinh thái, văn hóa và cộng đồng, gắn với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Ninh đang đầu tư mạnh tay vào các sản phẩm du lịch mới, như du lịch golf, du lịch tàu biển cao cấp, du lịch hội nghị, du lịch điện ảnh và du lịch văn hóa - tâm linh, nhằm thu hút đa dạng đối tượng du khách.

Ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Tổng giám đốc phát triển thị trường của APC Corporation cho biết, Quảng Ninh có lợi thế rất lớn nhờ vào Vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên Thế giới do UNESCO công nhận.

Theo ông Sơn, từ lâu đã được biết đến như một điểm đến du lịch trọng điểm của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, ngành du lịch tại đây không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, hướng tới phục vụ đa dạng nhu cầu của khách trong và ngoài nước.

Để đón đầu xu hướng du lịch mới, doanh nghiệp này đã đầu tư vào g du thuyền chất lượng cao Ambassador Cruise II, kết hợp với các chương trình âm nhạc ngoài trời ngay trên không gian di sản Vịnh Hạ Long.

Theo các chuyên gia, việc phát triển các du thuyền lớn, đa chức năng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đón tiếp lượng khách lớn hơn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách du lịch, từ đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương và quốc gia.

bao04547.jpg
Du thuyền Ambassador II, với sức chứa lên tới 600 chỗ đã vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận 2 kỷ lục. (Ảnh: POD)

Đồng thời, đây cũng là bước tiến để nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là trong phân khúc khách du lịch cao cấp đang ngày càng được chú trọng.

Được biết, Du thuyền Ambassador II, với sức chứa lên tới 600 chỗ đã vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận 2 kỷ lục cùng lúc, một là du thuyền phục vụ nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp khám phá di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long với thiết kế 5 tầng, sức chứa lớn nhất Việt Nam, hai là chương trình âm nhạc kết hợp trình diễn ánh sáng ngoài trời trên du thuyền với quy mô lớn nhất Việt Nam, tổ chức trên không gian di sản Vịnh Hạ Long

Ông Nguyễn Quang Sơn chia sẻ, việc phát triển các hình thức du lịch mới tại Hạ Long, chính là giải pháp của doanh nghiệp tròn việc đổi mới sáng tạo nhằm mang lại trải nghiệm mới cho du khách.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: