Tù nhân Palestine được Israel phóng thích buộc phải sống lưu vong

(CLO) Việc Israel phóng thích 154 tù nhân Palestine trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi tù nhân với Hamas đã gây làn sóng phẫn nộ trong các gia đình Palestine, khi người thân của họ sẽ không được trở về quê hương mà buộc phải sống lưu vong ở nước thứ ba.

Theo Văn phòng Truyền thông của Tù nhân Palestine, những người này nằm trong tổng số 250 tù nhân được Israel trả tự do cùng với khoảng 1.700 người Palestine bị bắt giữ trong 2 năm chiến sự tại Dải Gaza. Trong khi đó, Hamas và các nhóm vũ trang Palestine đã phóng thích 20 con tin Israel theo thỏa thuận ngừng bắn mới nhất ở Gaza.

Một quan chức Ai Cập xác nhận nhóm 154 tù nhân vừa được thả đã tới cửa khẩu Rafah, biên giới giữa Ai Cập và Gaza, trước khi được đưa đến các quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, danh tính các quốc gia này vẫn chưa được công bố. Trong đợt trao đổi tù nhân trước đó vào tháng 1, Israel từng trục xuất hàng chục người Palestine sang các nước trong khu vực như Tunisia, Algeria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin về việc lưu vong đã khiến nhiều gia đình Palestine rơi vào tuyệt vọng. Theo Al Jazeera, nhiều gia đình Palestine đang đối mặt với cảnh chia ly vô thời hạn, khi người thân bị buộc rời khỏi quê hương mà họ không thể sang thăm.

g3jidanwkaat1rw.jpeg
154 tù nhân Palestine được Israel phóng thích nhưng buộc phải lưu đày ở quốc gia thứ ba.
Ảnh: X/@MahQaddoha.

Các chuyên gia quốc tế cho rằng việc Israel cưỡng bức trục xuất các tù nhân Palestine là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền. Ông Tamer Qarmout, Phó giáo sư Chính sách công tại Học viện Sau đại học Doha, khẳng định: “Đây là hành động phi pháp. Những người này là công dân Palestine và không có quốc tịch nào khác. Họ được ra khỏi nhà tù nhỏ để bước vào nhà tù lớn hơn – là cuộc sống lưu vong rời xa quê hương và cộng đồng của mình. Đó là điều phi nhân đạo”.

Theo ông Qarmout, động thái này của Israel nhằm tước đi mọi lợi ích chính trị và biểu tượng mà Hamas có thể đạt được từ thỏa thuận trao đổi. Việc lưu vong không chỉ khiến những người được phóng thích mất đi tương lai chính trị mà còn là hình thức trừng phạt tập thể đối với gia đình họ.

Ông cũng nhấn mạnh việc Israel trục xuất các tù nhân Palestine, trong khi các con tin Israel được thả sẽ trở về nước và đoàn tụ với gia đình, cho thấy sự bất bình đẳng rõ ràng trong cách tiếp cận nhân đạo của hai bên.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: