Tưng bừng hoạt động Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023

(CLO) Sáng 11/2, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra chương trình hoạt động Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023.

Tới dự chương trình, có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; cùng hơn 200 người thuộc 25 cộng đồng dân tộc của 14 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền tham dự. Sự kiện diễn ra để chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023). 

Trong khuôn khổ ngày hội, cộng đồng các dân tộc sẽ tham gia các hoạt động: Chương trình Bài ca mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân đất nước, Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ; tái hiện Lễ hội đền tháp (lễ Ka tê) của dân tộc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận; Giới thiệu trích đoạn “Chậm đò ho” của dân tộc Thổ tỉnh Thanh Hóa; Giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại “Nghệ thuật Xoè Thái” của tỉnh Sơn La.

tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 1

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên nhiều giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, đặc biệt là tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, tương thân tương ái, tương phúc đến với cộng đồng 54 dân tộc anh em, nhân dân và du khách, cho đất nước phát triển ngày càng phồn vinh đã trải qua 12 lần tổ chức.

Với sự đổi mới về hình thức và nội dung qua từng năm, Ngày hội đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của những người thực hành văn hoá, của đồng bào từng dân tộc đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết, đồng thời là cơ hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu xây dụng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". 

"Đây cũng là dịp tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của 25 cộng đồng dân tộc tới người dân, du khách quốc tế, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh. 

tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 2

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình hoạt động Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023.

Cũng tại chương trình, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ: "Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc có lịch sử phát triển, bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng.

Quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng ta là: bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, trong kháng chiến, đồng bào các dân tộc đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, nhiều vùng dân tộc đã trở thành căn cứ địa cách mạng, đùm bọc, nuôi giấu, chở che bộ đội. Nhân dân các dân tộc anh em đã hiến dâng sức người, sức của để cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước". 

Ngoài ra, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, bà con các dân tộc đã có nhiều sáng kiến, nỗ lực bền bỉ duy trì và phát triển hoạt động trên của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quan trong suốt 13 năm qua.

Sự kiện quan trọng này, cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa của Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đã góp phần tích cực thực hiện chủ trương phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập và hợp tác quốc tế. 

Đồng thời, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn và tin tưởng rằng, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc và đoàn kết các dân tộc; tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, tiềm năng, sức sáng tạo của các dân tộc vào sự nghiệp chung. 

tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 3

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà đại diện các dân tộc thiểu số.

Quyền Chủ tịch nước mong rằng, đồng bào các dân tộc tiếp tục kề vai sát cánh, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục là hạt nhân quy tụ, đoàn kết, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nỗ lực giữ gìn, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp đến nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế và trao truyền cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp sức mạnh và giá trị Việt Nam, đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc. 

Đặc biệt là chương trình “Hội Xuân” của đồng bào các dân tộc: trong đó, đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận sẽ giới thiệu các điệu múa trên đền tháp, nghệ thuật Di sản Gốm Bàu Trúc, trình diễn giới thiệu nghề dệt Mỹ Nghiệp. Bên cạnh đó, đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng sẽ giới thiệu ẩm thực, các món ăn ngày Tết như bánh chưng, xôi nếp ba màu, gà quay dân tộc, lợn quay, thịt sấy, lạp xưởng, thắng cố, rượu ngô..

Trong dịp này, các trò chơi dân gian nhảy sạp, đi cà kheo, bắn cung, đi cầu kiều, đánh đu... hứa hẹn sẽ mang đến cho ngày hội không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân tại "ngôi nhà chung" Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội sẽ phục hồi, tái hiện, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, qua đó để mọi người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hoá, truyền thống của các dân tộc Việt Nam trong hoạt động đón Tết vui xuân đặc trưng đã có từ ngàn đời nay.

Bên cạnh đó, ngày hội góp phần nâng cao sự cố kết cộng đồng, hỗ trợ nhau cùng phát triển, thông qua đó cũng giáo dục thế hệ người Việt Nam ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Chương trình hoạt động Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023 diễn ra từ ngày hôm nay 11/2 - 12/2 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. 

Hình ảnh tại Chương trình hoạt động Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023

tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 4

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các lãnh đạo, khách mời được Ban tổ chức chương trình cùng toàn thể đồng bào các dân tộc thiểu số tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đón tiếp nồng hậu.

tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 5
tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 6
tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 7
tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 8

Nhiều hoạt động nghệ thuật diễn ra trong sáng nay (11/2) tại hoạt động Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023.

tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 9
tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 10
tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 11
tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 12

Lãnh đạo, khách mời tham dự chương trình hoạt động Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023.

tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 13
tung bung hoat dong ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc nam 2023 hinh 14

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho đại diện các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: