Tưng bừng khai mạc lễ hội "Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2023" tại Hà Nội

(CLO) Tối 22/4, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức khai mạc lễ hội "Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2023".

Chương trình lễ hội "Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2023" được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp lên mối quan hệ ngoại giao Đối tác chiến lược toàn diện này được tổ chức với sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, Ủy ban Bản quyền Tác giả Hàn Quốc tại Việt Nam, Học viện King Sejong, Tổng công ty Phân phối Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc, Cơ quan thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ và Hội người Hàn tại Hà Nội.

tung bung khai mac le hoi con duong van hoa han quoc 2023 tai ha noi hinh 1

Các đại biểu bấm nút khai mạc "Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2023".

“Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2023” bao gồm nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đa dạng như trải nghiệm ẩm thực, Hanbok, du lịch, nội dung sáng tạo, thủ công truyền thống, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, trải nghiệm muối kim chi, giải câu đố văn hóa Hàn Quốc, chơi trò chơi truyền thống Hàn Quốc... cùng vòng loại cuộc thi hát và nhảy K-pop tại Hà Nội (K-pop Lovers Festival) và đêm biểu diễn nghệ thuật đậm sắc Việt Nam - Hàn Quốc.

Năm 2022, Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc được tổ chức lần đầu đã thu hút hơn 8.000 người tham gia. Để kỷ niệm Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp lên mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, năm nay lễ hội được tổ chức với quy mô mở rộng hơn.

Tại lễ hội năm nay sẽ có màn hình cỡ lớn trình chiếu video về hoạt động chuẩn bị của Busan nhằm quảng bá việc thu hút đăng cai triển lãm thế giới World Expo Busan 2030 cùng khu vực chụp ảnh tại con đường đá Đại sứ quán với hình ảnh Làng bích họa Gamcheon Busan... hứa hẹn sẽ đem đến không gian đa dạng và thú vị dành cho khách tham quan đến với lễ hội.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Oh Young Ju, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, cho biết: “Con đường đá khu vực cổng sau Đại sứ quán Hàn Quốc – nơi trở thành không gian xinh đẹp trong cuộc sống thường ngày của người dân Hà Nội là tài sản lớn trong hoạt động ngoại giao văn hóa công chúng của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trong tương lai, Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa tại Con đường đá khu vực cổng sau Đại sứ quán Hàn Quốc hơn nữa để người dân hai nước càng trở nên gần gũi nhau hơn thông qua giao lưu văn hóa”.

“Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2023” sẽ diễn ra hết ngày 23/4 tại khu vực cổng sau Đại sứ quán Hàn Quốc (Hà Nội). 

Hình ảnh tại chương trình khai mạc “Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2023”

tung bung khai mac le hoi con duong van hoa han quoc 2023 tai ha noi hinh 2

Quang cảnh chương trình khai mạc “Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2023” tại Hà Nội.

tung bung khai mac le hoi con duong van hoa han quoc 2023 tai ha noi hinh 3

Bà Oh Young Ju, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam phát biểu tại chương trình khai mạc “Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2023”.

tung bung khai mac le hoi con duong van hoa han quoc 2023 tai ha noi hinh 4

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn biểu diễn một vài ca khúc tạo nên tên tuổi của mình tại chương trình “Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2023”.

tung bung khai mac le hoi con duong van hoa han quoc 2023 tai ha noi hinh 5

Tiết mục biểu diễn võ thuật Taekwondo.

tung bung khai mac le hoi con duong van hoa han quoc 2023 tai ha noi hinh 6

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: