Tưng bừng sự kiện 'Tango và Ẩm thực Argentina'

Chủ nhật, 29/05/2022 06:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối ngày 28/5, tại Công viên Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện "Tango và Ẩm thực Argentina", chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Argentina tại Hà Nội lần thứ VII, với khẩu hiệu "Kỷ niệm tình hữu nghị của chúng ta" với người Việt Nam.

Trong khuôn khổ mối quan hệ tốt đẹp giữa Argentina và Việt Nam, càng được nổi bật hơn kể từ khi hai nước thiết lập mối quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2010 và bên thềm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương sẽ được tổ chức vào năm 2023, "Tuần lễ Argentina tại Hà Nội lần thứ VII" diễn ra từ ngày 23-28/5/2022, với nhiều hoạt động. Mục tiêu của Tuần lễ Argentina là tiếp tục đưa đất nước Argentina đến gần hơn với đất nước và người dân Việt Nam thông qua đối thoại chính trị, thương mại và văn hóa.

Sự kiện bế mạc "Tuần lễ Argentina tại Hà Nội lần thứ VII" sẽ là "Lễ hội Tango và Ẩm thực Argentina" diễn ra từ 18h đến 23h ngày 28/5/2022, tại Nhà Bát Giác Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. 

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 1

Chương trình "Tango và ẩm thực Argentina" được tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

X

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ nước Argentina tại Việt Nam, ngài Luis Betramino cho biết: "Trong gần 5 thập kỷ qua, hai Quốc gia của chúng ta đã xây dựng mối quan hệ bền chặt, tin cậy và hữu nghị, hợp tác trên thực tế mọi lĩnh vực ở cấp độ song phương cũng như trên trường đa phương. Và những điều này chủ yếu là do Argentina và Việt Nam đã chia sẻ những giá trị và tầm nhìn chung cho các hoạt động vì một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn cũng như vì hạnh phúc của dân tộc chúng ta".

"Với Argentina, Hà Nội luôn là một thành phố hiếu khách. Vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi, thủ đô Buenos Aires của Argentina và Hà Nội đã có được sự kết nối mạnh mẽ. Trở lại năm 2008, hai thành phố Buenos Aires và Hà Nội đã ký một thỏa thuận hữu nghị và hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại, hoạt động văn hóa và du lịch", ngài Đại sứ Luis Betramino nói.

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 2

Bà Trần Thị Vân Anh - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phát biểu tại chương trình "Tango và ẩm thức Argentina". Ảnh: Đình Trung

Cũng tại chương trình, Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết: "Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, thành phố sáng tạo, thành phố vì hoà bình, chứa đựng nhiều nét văn hóa đa dạng và giàu bản sắc, là mảnh đất may mắn được tiếp nhận tinh hoa văn hoá của cả phương Đông và phương Tây trong đó có văn hóa, ẩm thực và các điệu nhảy Tango có nguồn gốc từ đất nước Argentina xinh đẹp.

Trong lĩnh vực văn hóa, thành phố Hà Nội luôn hoan nghênh và hỗ trợ Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước".

Sự kiện Tango và Ẩm thực Argentina là lễ hội ngoài trời với những điểm nhấn chính là các hoạt động biểu diễn và các lớp học  khiêu vũ được thực hiện bởi các câu lạc bộ Tango tại Hà Nội như: “Tango Hanoi”, “El Cielo Tango” và “La Boca Tango”. Xuyên suốt đêm hội là các màn trình diễn Tango xen lẫn với các bài dạy vũ điệu Tango cơ bản dành cho công chúng.

Xung quanh nhà Bát Giác vườn hoa Lý Thái Tổ có các gian hàng giới thiệu các sản phẩm truyền thống và ẩm thực Argentina. Đặc sản “asado argentino - Thịt bò nướng Argentina” được Nhà hàng “Los Fuegos” thực hiện, kèm theo rượu vang Argentina nhập khẩu bởi các doanh nghiệp Warehouse và Đa Lộc.

Tại đây, công chúng cũng có thể thưởng thức món "churros with dulce de leche - bánh rán mứt sữa” trứ danh của Argentina.

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 3

Chương trình "Tango và ẩm thực Argentina" nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Argentina tại Hà Nội lần thứ VII "Kỷ niệm tình hữu nghị hai nước". Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 4

Lễ hội Tango và Ẩm thực Argentina là sự kiện bế mạc "Tuần lễ Argentina tại Hà Nội lần thứ VII". Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 5

Chương trình được tổ chức tại Công viên Tượng đài Lý Thái Tổ của thành phố Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 6

Chương trình thu hút lượng lớn du khách nước ngoài và người dân Thu đô Hà Nội tham gia. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 7

Nhiều thưc khách đến thăm và tìm hiểu về các món ăn của Argentina. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 8

Tham gia chương trình, du khách nước ngoài và người dân Thủ đô Hà Nội được chiêm ngưỡng những không gian hàng, tiệm ẩm thực thu nhỏ mang đậm chất Argentina. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 9

Trong đó, đặc sản “asado argentino - Thịt bò nướng Argentina” được Nhà hàng “Los Fuegos” thực hiện, kèm theo rượu vang Argentina nhập khẩu. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 10

Gian hàng món "churros with dulce de leche - bánh rán mứt sữa” trứ danh của Argentina. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 11

Matéa, doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên thương mại “Yerba Mate – trà đặc trưng của Argentina” cũng sẽ tham gia giới thiệu các sản phẩm đồ uống đến từ Argentina. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 12

Công ty Argentina Arcor, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thực phẩm sẽ giới thiệu dòng bánh quy “Saladix”, rất phổ biến ở Argentina. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 13

Đặc biệt, gian hàng Đại sứ quán Argentina trưng bày, giới thiệu các hình ảnh thông tin du lịch về những nét đẹp tự nhiên và văn hóa mà công chúng có thể tìm thấy ở quốc gia Nam Mỹ này. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 14
tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 15

Cũng tại sự kiện Tango và Ẩm thực Argentina, du khách và người dân Thủ đô Hà Nội được học khiêu vũ miễn phí và xem các tiết mục biểu diễn bóng đá nghệ thuật từ Team bóng đá nghệ thuật Đỗ Kim Phúc. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 16

Hình ảnh một đội khiêu vũ điệu nhảy Tango tại sự kiện Tango và Ẩm thực Argentina. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 17

Nhiều cặp đôi khiêu vũ khác. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 18

Một số du khách nước ngoài có mặt tại sự kiện Tango và Ẩm thực Argentina. Ảnh: Đình Trung

tung bung su kien tango va am thuc argentina hinh 19

Một nhóm du khách Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện Tango và Ẩm thực Argentina. Ảnh: Đình Trung

X

Trung Nguyễn

Bình Luận

Tin khác

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) Cùng với các nghi lễ, các hoạt động, trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư cũng là nguồn sử liệu vô cùng quý giá góp phần làm sáng rõ một giai đoạn quan trọng trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

(CLO) Ngày 18/4/2024, Hội nông dân huyện Hoa lư đã tổ chức Hội thi chèo thuyền khéo tại lễ Hội hoa lư năm 2024. Hội thi có sự tham gia của đội thi xã Trường Yên, Ninh Xuân và Ninh Hải.

Đời sống văn hóa
Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

(CLO) Bảo tàng Ninh Bình đã tổ chức trưng bày hình ảnh và hiện vật phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2024 với chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử" trong 3 ngày (17-19/4/2024).

Đời sống văn hóa
Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

(CLO) Triển lãm trực tuyến về Quần thể danh thắng Tràng An trên Google Arts & Culture chính thức ra mắt ngày 18/4, với sự hỗ trợ của Google Arts & Culture và UNESCO World Heritage.

Đời sống văn hóa
Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

(CLO) Cùng với lễ giỗ tổ tại Đất tổ - Đền Hùng Phú Thọ, người dân vùng đất Tây nguyên cũng hướng về và thành kính tổ chức lễ Giỗ tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng trấn linh, đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đời sống văn hóa