Tướng Mỹ dự đoán Nga có thể tấn công Ukraine trong vài tuần tới

(CLO) Tướng hàng đầu của Mỹ ở châu Âu cho biết hôm thứ Năm (15/4) có nguy cơ "thấp đến trung bình" rằng Nga sẽ tấn công Ukraine trong vài tuần tới.
Tướng Không quân Tod Wolters. Ảnh: Reuters

Tướng Không quân Tod Wolters. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nga và Ukraine cùng tập trận quân sự, NATO quan ngại

Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine với các nhu cầu tự vệ

Mỹ không đưa 2 tàu chiến vào Biển Đen giữa căng thẳng Nga-Ukraine

Quân đội Nga ở biên giới Ukraine 'sẵn sàng bảo vệ đất nước'

Tướng Không quân Tod Wolters từ chối giải thích thông tin tình báo thúc đẩy đánh giá của ông. Điều này không cho thấy rằng quân đội Hoa Kỳ mong đợi một cuộc tấn công của Nga vào thời điểm này, nhưng ông không loại trừ bất kỳ trường hợp nào có thể xảy ra.

Trong phiên điều trần trước một ủy ban của Hạ viện, ông đề xuất quan điểm của mình rằng những rủi ro trong những tuần và tháng tới dựa trên việc bố trí lực lượng của Nga.

Lầu Năm Góc từ chối tiết lộ chi tiết đánh giá của mình về quy mô và thành phần của quân đội Nga trong khu vực tiền tuyến. Tuy nhiên, Nhà Trắng tuần trước tiết lộ rằng Nga có nhiều quân hơn ở biên giới phía đông Ukraine so với bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014, khi nước này sáp nhập Crimea và hậu thuẫn cho quân ly khai chiếm giữ lãnh thổ. 

Khi được một nhà lập pháp trong Ủy ban Dịch vụ Vũ trang yêu cầu ước tính khả năng xảy ra một cuộc tấn công trong vài tuần tới, ông Wolters nói: "Khả năng là thấp đến trung bình".

Ông Wolters, người vừa là đứng đầu Bộ chỉ huy châu Âu của quân đội Mỹ, vừa là chỉ huy tối cao của NATO ở châu Âu cho biết: “Mỗi giây trôi qua có thể sẽ có một câu trả lời khác và tỷ lệ khác xuất hiện".

Tuy nhiên, nếu quỹ đạo hiện tại vẫn giữ nguyên, ông Wolters ước tính nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công có thể giảm xuống. Ông nói với các thành viên Quốc hội rằng: “Theo tôi, với xu hướng mà tôi thấy hiện tại, khả năng xảy ra tấn công sẽ bắt đầu suy yếu".

Ukraine và Nga đã đổ lỗi cho nhau về việc gia tăng bạo lực trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, nơi quân đội Ukraine đã chiến đấu với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn và làm 14.000 người thiệt mạng kể từ đó tới nay.

Căng thẳng về việc tăng quân của Nga ở biên giới phía đông Ukraine đã đẩy chi phí nợ trong nước lên cao và khiến chính phủ nước này phải đẩy nhanh nỗ lực để đảm bảo các khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, một cố vấn của Tổng thống Ukraine nói.

Mỹ đã tìm cách áp đặt các biện pháp kìm hãm đối với Nga vào thứ Năm (15/4) bằng cách áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả việc hạn chế thị trường nợ công của nước này để trả đũa cho việc nước này can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái, tấn công mạng, bắt nạt Ukraine và các hành vi bị cáo buộc "ác ý khác".

Bà Laura Cooper, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng các vấn đề về Nga, Ukraine và Âu-Á, chỉ ra các lệnh trừng phạt và mô tả cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine là "một cuộc chiến tranh nóng bỏng ngay lúc này".

"Kể từ tháng 1, chúng ta đã có 30 binh lính Ukraine thiệt mạng ở phía đông", bà Cooper nói trong phiên điều trần.

Tuy nhiên, cả bà Cooper và ông Wolters đều không yêu cầu chính quyền bổ sung hỗ trợ các lực lượng Ukraine, các đơn vị vốn nhận vũ khí chống tăng và các loại vũ khí khác từ Washington trong những năm gần đây.

Bà Cooper nói: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi có các cơ quan chức năng phù hợp và chúng tôi đã có thể cung cấp sự hỗ trợ phù hợp, cả trên phạm vi đất liền và trên biển vào thời điểm này".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: