Mỹ không đưa 2 tàu chiến vào Biển Đen giữa căng thẳng Nga-Ukraine

(CLO) Mỹ vừa thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ về quyết định hủy bỏ việc đưa 2 tàu chiến qua eo biển Bosphorus để vào Biển Đen, nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Mỹ bất ngờ quyết định không đưa hai tàu chiến vào Biển Đen giữa căng thẳng Nga - Ukraine đang tăng lên - Ảnh: Reuters

Mỹ bất ngờ quyết định không đưa hai tàu chiến vào Biển Đen giữa căng thẳng Nga - Ukraine đang tăng lên - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Quân đội Nga ở biên giới Ukraine 'sẵn sàng bảo vệ đất nước'

Diễn biến tiến trình gia tăng căng thẳng giữa Nga-Ukraine

Nhóm G7 cảnh báo Nga về căng thẳng với Ukraine

Ukraine: Nga từ chối các cuộc đàm phán giải quyết căng thẳng

Theo Công ước Montreux, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã được thông báo qua kênh ngoại giao rằng hai tàu chiến Mỹ sẽ đi qua eo biển Bosphorus để đến Biển Đen. Các tàu chiến ban đầu dự kiến ​​sẽ bắt đầu đi vào ngày 14 tháng 4 và ở lại Biển Đen cho đến ngày 4 tháng 5.

"Đại sứ quán Hoa Kỳ đã thông báo cho Bộ của chúng tôi về việc này", một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói với Sputnik hôm thứ Tư (14/4), liên quan đến các báo cáo về việc hủy bỏ.

Cuối tuần trước, có thông tin cho rằng Washington sẽ triển khai hai tàu khu trục USS Theodore Roosevelt và USS Donald Cook tới khu vực này, ngay sau khi USS Monterey và USS Dwight D. Eisenhower đi ngang qua eo biển Bosphorus và tiến hành các hoạt động NATO "đa miền" ở Đen Biển.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trước đó đã ra tuyên bố rằng, việc NATO gia tăng hoạt động và hiện diện ở Biển Đen có thể làm phức tạp thêm an ninh khu vực.

Quyết định của Washington hủy bỏ hoạt động triển khai dự kiến ​​được đưa ra vài giờ sau khi một đội tàu chiến từ Hạm đội Biển Đen của Nga tới vùng biển này để tiến hành các cuộc tập trận pháo binh.

Khoảng 15 tàu từ Caspian Flotilla được cho là đã được sử dụng trong các cuộc tập trận.

Sự gia tăng hoạt động của NATO kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức diễn ra đồng thời với căng thẳng gia tăng ở miền đông Ukraine giữa Donbass và Kiev.

Nga, nước bảo lãnh cho Gói biện pháp Minsk 2015, đã thúc giục Ukraine tôn trọng các điều khoản ngừng bắn trong thỏa thuận.

Trong khi người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định hoạt động của Mỹ trong khu vực "không có gì mới", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov lại cho rằng Mỹ và NATO đang "cố tình biến Ukraine thành một thùng thuốc súng".

Quan chức Nga nói thêm rằng, nếu leo ​​thang xảy ra, "trách nhiệm về hậu quả của sự leo thang như vậy sẽ hoàn toàn nằm dưới chân của Kiev và những người phụ trách phương Tây".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: