Sáng 22/12, Trung tướng Fanil Sarvarov, người đứng đầu Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga, đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra tại phía nam thủ đô Moscow.
Phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga, bà Svetlana Petrenko, cho biết một thiết bị nổ được gài dưới gầm xe của ông Sarvarov đã phát nổ khi phương tiện đang lưu thông trên đường Yasenevaya. Trung tướng Sarvarov tử vong do các vết thương nghiêm trọng từ vụ nổ.
Theo bà Petrenko, Cục Điều tra Chính của Moscow đã khởi tố vụ án hình sự theo Khoản 2 Điều 105 Bộ luật Hình sự Nga, liên quan đến hành vi giết người theo cách gây nguy hiểm cho xã hội, cùng Điều 222.1 về buôn bán trái phép chất nổ.
Các cơ quan chức năng đang xem xét nhiều giả thuyết khác nhau về động cơ và thủ phạm gây án. Một trong các giả thuyết được nêu ra là khả năng vụ việc có liên quan đến các cơ quan an ninh Ukraine.
Trung tướng Fanil Sarvarov sinh ngày 11/3/1969 tại thành phố Gremyachinsk, vùng Perm, Nga. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy quan trọng trong quân đội Nga.
Giai đoạn 2015 - 2016, ông tham gia lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quân sự của Nga tại Syria. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga.
Trong sự nghiệp quân ngũ, Trung tướng Sarvarov đã được trao tặng Huân chương Dũng cảm, Huy chương Suvorov, cùng Huân chương Công trạng Tổ quốc hạng nhất và hạng hai.