“Tương phản” - Đêm nhạc cổ điển đặc biệt đẳng cấp quốc tế

(CLO) Ngày 25/5, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp - L'Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) sẽ diễn ra đêm nhạc cổ điển đặc biệt quy tụ các nghệ sỹ tài năng của Việt Nam và Quốc.

Các nghệ sĩ thính phòng đẳng cấp quốc tế đến từ Pháp, Mỹ, Hàn Quốc và những nghệ sĩ kỳ cựu của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc Gia Việt Nam tham gia chương trình bao gồm: Nghệ sĩ violin Chương Vũ, concertmaster Dàn nhạc giao hưởng San Angelo; Nghệ sĩ violin Martha Walwoord, chủ nhân giải thưởng Tổng Thống cho sự nghiệp giảng dạy xuất sắc năm 2019; Nghệ sĩ viola Vincent Fillatreau, tay đàn chính của Nhà Hát Karlsruhe năm 2001-2003; Nghệ sĩ viola Catherine Forbes, chủ nhân Giải thưởng Nhà sáng lập Quốc gia của Hiệp hội Viola Hoa Kỳ vì sự xuất sắc trong giảng dạy và biểu diễn; NSND Ngô Hoàng Quân, nguyên giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam; NSND Trần Thị Mơ, nguyên cello chính của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc Gia Việt Nam; Nghệ sĩ kèn oboe Hoàng Mạnh Lâm, giảng viên kèn oboe - Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam; Nghệ sĩ piano người Hàn Quốc Sun-Young Ju, giảng viên piano tại trường Tabor College và là chủ nhân nhiều giải thưởng quốc tế tại Oslo, Novi Sad, Chicago và Florida.

d-15584050103011482474127

Phần đầu của chương trình là bản tứ tấu dây với piano số 1 cung son thứ, op.25 "Gypsy" qua sự thể hiện đầy tinh tế của các nghệ sĩ Martha Walvoord (violon), Vincent Fillatreau (viola), Trần Thị Mơ (cello) và Sun-Young Ju (piano). Gypsy được Johannes Brahms viết trong khoảng thời gian từ 1856 đến 1861 và được công diễn lần đầu tiên năm 1861 tại Hamburg (Đức) bởi nữ nghệ sỹ dương cầm kiêm soạn nhạc tài năng người Đức Clara Schumann. Có thể nói Clara là nàng thơ của Johannes Brahms và là người đã mang đến cho ông những cảm xúc âm nhạc vô cùng mãnh liệt. Mối dây gắn kết giữa hai tâm hồn đồng điệu dường như thực sự khó phân định, đâu đó giữa tình bạn và tình yêu... Tứ tấu gồm 4 phần, trong đó, phần cuối của tác phẩm đáng chú ý hơn cả vì độ khó và phức tạp khi thể hiện. Đây cũng chính là một trong những tác phẩm đặc sắc nhưng cũng khó diễn tấu nhất trong kho tàng âm nhạc thính phòng của Brahms.

Nếu như phần một của chương trình đưa khán giả khám phá thế giới đầy lãng mạn, tự do, phóng khoáng theo phong cách gypsy du mục thì ở phần hai, khán giả của L'Espace sẽ được mời gọi bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt - thế giới âm nhạc hào nhoáng, quyến rũ của hai nhà soạn nhạc người Pháp Gabriel Fauré & Théodore Dubois.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức hai tác phẩm kinh điển: Madrigal, op.35 của Gabriel Fauré và ngũ tấu cho violon, kèn oboe, cello, viola và piano cung pha trưởng của Théodore Dubois. Các tác phẩm này sẽ được thể hiện qua ngón đàn tài hoa của các nghệ sĩ : Chương Vũ (violon), Hoàng Mạnh Lâm (oboe), Catherine Forbes (viola), Ngô Hoàng Quân (cello) và Sun-Young Ju (piano).

Tác phẩm Madrigal, op.35 được tác giả Gabriel Fauré soạn năm 1883 cho dàn hợp xướng và piano, với phần lời của nhà thơ Pháp Armand Silvestre. Tác phẩm vốn là món quà cưới Gabriel dành tặng cho bạn mình - André Messager.

Với một danh mục tác phẩm đặc sắc cùng những tên tuổi nghệ sĩ hòa tấu thính phòng đẳng cấp quốc tế, Tương phản chắc chắn sẽ là bữa tiệc âm nhạc không thể thiếu của người yêu nhạc cổ điển những ngày cuối của tháng 5 này. 

TH

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: