Tuyên án vụ AIC: 8 bị cáo bỏ trốn là tự từ bỏ quyền của mình theo quy định

Sau nửa ngày tuyên án, trưa 4/1, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 8 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu, Lợi dụng chức vụ quyền hạn, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Trong số 8 bị cáo bỏ trốn, bị cáo chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) bị tuyên án cao nhất là 30 năm tù. 

Theo HĐXX, khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án và khởi tố bị can, 8 bị cáo đã bỏ trốn. Sau đó, cơ quan chức năng đã thông báo và yêu cầu họ ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng. Khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án đã tống đạt và giao quyết định cho địa phương, niêm yết công khai tại nơi cư trú và thông báo trên các phương tiện truyền thông, kêu gọi 8 bị cáo ra đầu thú để được khoan hồng.

tuyen an vu aic 8 bi cao bo tron la tu tu bo quyen cua minh theo quy dinh hinh 1

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 7 bị cáo khác đang bỏ trốn và bị xét xử vắng mặt.

Tuy nhiên đến phiên tòa hôm nay, bị cáo chủ mưu, cầm đầu trong vụ án là Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị cáo khác vẫn vắng mặt. Riêng bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết gửi bản tường trình xin xét xử vắng mặt và chấp nhận phán quyết của HĐXX.

Cũng theo HĐXX, việc các bị cáo vắng mặt tại phiên tòa là tự từ bỏ quyền của mình theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đã đảm bảo quyền bào chữa cho họ, tạo điều kiện cho các luật sư bào chữa nghiên cứu hồ sơ và tham gia quyền bào chữa tại phiên tòa. Ngoài ra, kết luận điều tra và cáo trạng đều xác định bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị cáo bị xét xử vắng mặt đều có hành vi sai phạm.

Những hành vi này có liên quan đến hành vi vi phạm của 28 bị cáo khác có mặt tại tòa. Vì thế, HĐXX có đủ căn cứ xét xử vắng mặt 8 bị cáo đã bỏ trốn, đồng thời sẽ cân nhắc cho luật sư chỉ định, hoặc gia đình các bị cáo bỏ trốn có quyền kháng cáo bản án để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho họ...

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo cũng như áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt:

1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Hình phạt chung cho cả hai tội danh là 30 năm tù.

2. Trần Mạnh Hà (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC) 12 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Hình phạt chung cho cả hai tội danh là 25 năm tù.

Nhóm các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”:

1. Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng Công ty AIC) 6 năm tù.

2. Nguyễn Thị Sen (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị y tế và môi trường) 30 tháng tù.

3. Nguyễn Thị Tích (Tổng Giám đốc Công ty MOPHA) 4 năm tù.

4. Ngô Thế Vinh (Giám đốc Công ty Nha khoa Việt Tiên) 4 năm tù.

5. Nguyễn Đăng Thuyết (cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) 30 tháng tù.

6. Đỗ Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cát Vân Sa) 5 năm tù.

Thành Nhân

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: