Đây là chiến dịch trọng điểm do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong hai cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có gần 1,2 triệu người con ưu tú đã ngã xuống trên khắp các chiến trường, trong đó trên tuyến biên giới của Tuyên Quang có hơn 4.000 người hy sinh.
Trong chiến dịch lần này, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 600 đến 650 hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu để giám định ADN phục vụ xác minh danh tính cho 84 mộ hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh gồm 17 đồng chí, thành lập các tổ công tác chuyên trách và đề xuất Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tăng cường lực lượng cho đội tìm kiếm từ 18 lên 67 đồng chí nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do nguồn thông tin ngày càng ít, hồ sơ tài liệu chưa đầy đủ, địa hình đồi núi đá hiểm trở chủ yếu phải dùng sức người và thời tiết khắc nghiệt, lực lượng chức năng vẫn quyết tâm khắc phục hoàn thành nhiệm vụ.
Tính từ tháng 01/2026 đến nay, các lực lượng đã triển khai linh hoạt phương pháp tìm kiếm trên diện tích 447,7 ha, đào lấp hơn 4.561 m³ đất đá, quy tập thành công 14 hài cốt liệt sĩ và 03 mộ tập thể.
Song song với đó, công tác lấy mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ được triển khai dứt điểm từng nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu đối với 84/84 mộ theo đúng kế hoạch vào tuần 2 tháng 7 năm 2026. Lực lượng công binh cũng đồng thời rà phá bom mìn khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tính riêng 6 tháng đầu năm đã tiến hành rà phá được 168 trên tổng số 874 ha được giao.
Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ của riêng một lực lượng nào mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao độ chính xác, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang rất mong nhận được sự đồng lòng, chung tay của nhân dân, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ trong việc tích cực cung cấp thông tin, kỷ vật, nhân chứng tại thực địa thông qua Ban Chính sách/Bộ CHQS tỉnh.
Sự quan tâm, động viên kịp thời từ các ban ngành và xã hội sẽ là nguồn động lực to lớn giúp các chiến sĩ vượt qua điều kiện lán trại thiếu thốn giữa rừng sâu, đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với quê hương, đồng đội.